Hội KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh chăm sóc tư vấn tiền hôn nhân cho VTN-TN trẻ

Hội KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều chuyến truyền thông tư vấn, lồng ghép khám sức khỏe sinh sản, tư vấn tiền hôn nhân cho VTN-TN trẻ tại các trường học và nhà máy có đông công nhân trẻ làm việc trên địa bàn.

Tiền hôn nhân là giai đoạn từ lúc một người bắt đầu có khả năng sinh sản đến khi kết hôn. Một cách cụ thể hơn, từ trẻ ở tuổi vị thành niên (khi có khả năng sinh sản) cho đến người lớn ở độ tuổi U30,40,50 (chưa kết hôn) là đối tượng cần quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân nhằm tránh để lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và giảm gánh nặng cho xã hội.

Trong điều kiện cuộc sống vật chất đầy đủ cùng sự phát triển của thị trường văn hóa phẩm như ngày nay, tuổi trưởng thành đang dần được trẻ hóa trong khi tuổi kết hôn trung bình đang ngày càng cao hơn. Có nghĩa là khoảng thời gian tiền hôn nhân đang được kéo dài ra, đây chính là nguyên nhân của tình trạng nạo phá thai tăng cao và số người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng đặc biệt là ở lứa tuổi VTN-TN trẻ

Nắm bắt được vấn đề đó, trong năm 2023, Hội KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 22 chuyến truyền thông tư vấn, lồng ghép khám sức khỏe sinh sản, tư vấn tiền hôn nhân cho VTN-TN trẻ tại các trường học và nhà máy có đông công nhân trẻ làm việc trên địa bàn.

Thông thường, với các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn, ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc sống mới thì chỉ quan tâm đến việc chuẩn bị tâm lý, còn vấn đề sức khỏe sinh sản hầu như không được nhắc đến. Nhưng thực tế nhiều trường hợp chỉ vài ngày sau khi kết hôn đã cãi vã, người chồng nghi vợ đã mất trinh trước khi cưới vì lần đầu sinh hoạt vợ chồng không thấy "dấu hiệu", có trường hợp người phụ nữ ngay sau lần đầu giao hợp đã rơi vào tình trạng lãnh cảm do bị đau đớn bởi sự quá "hào hứng" của người chồng. Hay rất nhiều tình huống khác như người vợ có tử cung thấp nên khó có thai và giữ được thai, sau 3 lần sảy đi khám mới biết nguyên nhân, có trường hợp thì bị bệnh phụ khoa nhưng không dám đi khám chỉ vì chưa có chồng, rồi rất nhiều đứa trẻ sinh ra bị dị tật không được cha mẹ thừa nhận phải đưa vào các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi,… đó là những vấn đề gặp phải khi những cặp vợ chồng trẻ chưa có kiến thức về sức khỏe sinh sản và tiền hôn nhân.

Những vấn đề trên đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng hoặc ảnh hưởng đến các yếu tố khác như kinh tế, sức khỏe, tâm lý, lâu dài là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, sâu rộng hơn là ảnh hưởng đến cộng đồng.

Điều đáng nói là phần lớn những rắc rối ấy có thể dự phòng nhằm tránh hoặc giảm nhẹ rủi ro nếu người nam và người nữ được hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn tiền hôn nhân tốt.

Trong năm qua Trung tâm Melatec đã đồng hành cùng Hội KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc phối hợp triển khai lồng ghép cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân bao gồm các xét nghiệm cơ bản cho hơn 500 VTN-TN trẻ tại các trường THPT và công nhân tại các nhà máy, nhằm phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay các bệnh lý di truyền hoặc truyền nhiễm.

Trong đó, khám sức khỏe tổng thể phát hiện ra bệnh tật có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như viêm gan B, HIV hay các bệnh di truyền, bệnh về đường sinh dục. Khám sức khỏe sinh sản không những giúp phát hiện những bất thường về cấu tạo cơ quan sinh dục, mà còn kiểm tra tình trạng viêm nhiễm và các bệnh lây qua đường tình dục.

Chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ là việc hướng dẫn các biện pháp tránh thai hay sinh hoạt tình dục an toàn, mà còn nhằm các mục đích hết sức thiết thực và to lớn là chuẩn bị tâm, sinh lý để xây dựng một gia đình hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, của con người và góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Phước Huế

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hoi-khhgd-tinh-thua-thien-hue-day-manh-cham-soc-tu-van-tien-hon-nhan-cho-vtn-tn-tre-d195210.html