Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga: Sẽ tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XVI tại Phú Yên

Đoàn công tác Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga vừa có chuyến công tác làm việc tại Phú Yên về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu tại buổi làm việc với thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: TRẦN QUỚI

Đoàn công tác gồm: Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương hội, Trưởng đoàn; thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Trung ương hội; ông Nguyễn Đăng Phát, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương hội; ông Ninh Văn Tiến, Phó Tổng Thư ký Trung ương hội.

Tiếp đoàn công tác Trung ương hội có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan và Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Phạm Đại Dương cảm ơn và hoan nghênh Trung ương hội Việt Nam - Liên bang Nga đã chọn Phú Yên, trao quyền đăng cai tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc năm 2024. Đây là cơ hội để Phú Yên giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển của địa phương, nhất là du lịch.

Theo thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương hội, hội nghị giao ban toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 7/2024, quy mô khoảng 230 đại biểu và khách mời. Hội nghị diễn ra trong hai ngày, trong đó có một ngày đại biểu tham quan các di tích danh thắng, điểm đến du lịch của Phú Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên, Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga tỉnh Phú Yên làm việc cụ thể với Trung ương Hội Việt Nam - Liên bang Nga xây dựng kế hoạch chi tiết trình UBND tỉnh sớm và làm công tác chuẩn bị thật chu đáo.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/314418/hoi-huu-nghi-viet-nam-lien-bang-nga--se-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-toan-quoc-lan-thu-xvi-tai-phu-yen.html