Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký Quy chế phối hợp công tác

Chiều 9.11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2016 – 2023 và ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2026.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là 2 cơ quan có nhiều năm gắn bó trong các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của 2 cơ quan, từ Khóa XIV của Quốc hội, hai cơ quan đã ký Quy chế phối hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng liên quan đến công tác dân tộc và công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng. Hai cơ quan cũng tích cực phối hợp tham mưu công tác lập pháp của Quốc hội, phối hợp giám sát, khảo sát thực hiện chính sách dân tộc, chính sách an ninh – quốc phòng; phối hợp trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái ký Quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan. Ảnh: H.Ngọc

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái ký Quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan. Ảnh: H.Ngọc

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2026, trong đó, tập trung phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương, chính sách trong công tác dân tộc và bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tin tưởng, công tác phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thời gian tới sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất, hiệu quả hơn nữa, góp phần giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong 5 năm qua đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái nêu rõ, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có rất nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, có điểm chung nhất là vì sự yên bình của chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới – nơi hiện nay đang còn rất nhiều khó khăn, vất vả.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái mong muốn, hai cơ quan tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các nội dung hợp tác theo Quy chế, bảo đảm thiết thực với bà con nhân dân ở khu vực biên giới, như: phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, ưu tiên đầu tư, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở địa bàn biên giới, thông qua đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp khắc phục dứt điểm.

Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái đã thay mặt hai cơ quan ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2026.

Hoàng Ngọc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/hoi-dong-dan-toc-va-bo-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-ky-quy-che-phoi-hop-cong-tac-i349464/