Hội diễn võ thuật cổ truyền lần thứ 32 đã chính thức khai mạc

Nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền, Hôi diễn Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 32 năm 2016 đã chính thức diễn ra.

Vào tối ngày 18/8, tại Nhà thi đấu Thể thao Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Hôi diễn Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 32 năm 2016 đã chính thức được diễn ra.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của đông đảo các vị lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, các vị lãnh đạo Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Hội Võ thuật Hà Nội, cùng các trưởng đoàn, huấn luyện viên và 1.000 vận động viên của 100 đoàn thuộc các môn phái, võ phái của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước.

Đây là một giải đấu thường niên lớn của làng võ cổ truyền Hà Nội nói riêng và võ cổ truyền Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng ban tổ chức hội diễn đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Võ thuật trong đời sống xã hội, đồng thời đánh giá cao về những thành tích đã đạt được trong việc gây dựng, giữ gìn và phát triển mở rộng phong trào lập luyện võ cổ truyền Việt Nam vào mọi tầng lớp nhân dân, qua đó giữ gìn được bản sắc võ cổ truyền mà cha ông đã để lại.

Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội đánh trống khai mạc hội diễn.

Ngay sau lễ khai mạc, rất nhiều tiết mục võ thuật đã được phô diễn trước hàng ngàn khán giả có mặt tại nhà thi đấu.

Màn đồng diễn mở màn khiến nhà thi đấu trở nên rất rộn ràng, hào sảng.

Rất đông khán giả và quan khách đã có mặt từ sớm để dõi theo từng tiết mục biểu diễn.

Hòa chung trong không khí học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với trách nhiệm lớn lao là những thế hệ đi trước, tuy tuổi đã cao nhưng các thế hệ người cao tuổi vẫn không ngừng luyện tập, tạo động lực để cho thế hệ trẻ phấn đấu trở thành những người con có ích cho xã hội.

Cùng phương châm "uống nước nhớ nguồn", tiếp bước cha anh, thể hiện cao độ tinh thần thượng võ, thế hệ trẻ ngày nay cũng đang góp sức mình vào việc gìn giữ và bảo tồn những giá trị lịch sử của võ học dân tộc.

Lớp lớp các thế hệ đang nối tiếp tinh thần võ học...

"Năm nay so với mọi năm lượng võ sinh, vận động viên đông hơn hẳn, thực hiện quyết định của Chính phủ về việc đưa võ thuật vào trong trường học, Hội võ thuật Hà Nội đã phát triển ba bài quyền cấp 1,2,3 vào các trường học, sắp tới đây sẽ nhân rộng để làm sao đưa võ cổ truyền vào tất cả các trường học, từ đó hứa hẹn sẽ tạo dựng cho thế hệ trẻ không chỉ khỏe về thể chất mà còn mạnh về tinh thần... ", Võ sư Vũ Hải, Phó Tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội cho hay.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, võ học Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng hơn, để từ đó có thể hòa nhập với thế giới, mỗi nơi, mỗi miền lại có những bài võ độc đáo để thích ứng với thiên nhiên và đấu tranh sinh tồn.

Chính võ thuật đã giúp cho chúng ta đoàn kết hơn, cùng nhau giữ gìn bảo vệ tổ quốc thân yêu trước các thế lực thù địch và giặc ngoại xâm.

Hội dễn võ thuật cổ truyền năm nay sẽ có 32 bộ huy chương, được chia thành các nội dung biểu diễn như: Quyền cá nhân tự chọn, binh khí cá nhân tự chọn, quyền quy định quốc gia, Võ Vĩnh Xuân, song đối luyện tự do, biểu diễn tập thể, biểu diễn Võ cổ truyền dưỡng sinh, nội – ngoại công, biểu diễn Lân – Rồng...

Đặc biệt, năm nay sẽ có thêm nội dung đồng diễn quyền học sinh bao gồm bài quyền 27 động tác dành cho tiểu học và bài quyền 36 động tác dành cho học sinh phổ thông trung học.

Sau 1 năm kể từ ngày có quyết định đưa võ cổ truyền vào trường học, Hội võ thuật Hà Nội đã liên tiếp mở các khóa tập huấn các bài quyền phổ cập giáo dục cho lực lượng HLV của các đơn vị thành viên.

Đây được cho là một sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để đưa võ thuật cổ truyền đến với nhiều tầng lớp người dân hơn nữa.

Và cũng là dịp để các môn phái, võ đường, Trung Tâm... biểu diễn những tinh hoa, kỹ thuật đa dạng và phong phú của võ thuật cổ truyền dân tộc...

Qua đó góp phần đưa cho phong trào võ học của cả nước ngày một đi lên; hơn thế, cũng là dịp để giới thiệu võ thuật cổ truyền Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hội diễn võ thuật cổ truyền lần thứ 32 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay tới ngày 21/8, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Hội diễn lần này hứa hẹn sẽ mang lại những màn thi đấu, so tài đỉnh cao của các vận động viên, môn sinh từ các đơn vị đã đăng ký tham gia.

Đặng Tiến

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoi-dien-vo-thuat-co-truyen-lan-thu-32-da-chinh-thuc-khai-mac-d21732.html