Hội diễn 'Tiếng hát công nhân' - Sân chơi bổ ích dành cho công nhân lao động

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh lần thứ IV, hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, Công đoàn các KCN tỉnh vừa tổ chức thành công hội diễn văn nghệ 'Tiếng hát công nhân' trong các KCN tỉnh năm 2023. Thông qua hội diễn nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ); tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh lần thứ IV, hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, Công đoàn các KCN tỉnh vừa tổ chức thành công hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” trong các KCN tỉnh năm 2023. Thông qua hội diễn nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ); tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.

Hội diễn năm nay thu hút gần 300 diễn viên không chuyên là CNLĐ đến từ 24 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các KCN tỉnh. Sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hội diễn “Tiếng hát công nhân” lần thứ 9 năm 2023 được đánh giá rất kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực, đem đến sân chơi bổ ích, là nguồn cổ vũ, động viên CNLĐ tại các KCN hăng hái tham gia phát triển sản xuất.

Một tiết mục công diễn tại đêm chung kết Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2023. Ảnh: Hải Yến

Lần đầu tiên tham dự hội diễn “Tiếng hát công nhân” song với sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, lựa chọn diễn viên, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pretty Vina, KCN Hòa Mạc, (thị xã Duy Tiên) vinh dự là một trong 3 đơn vị giành giải Ba toàn đoàn. Công ty TNHH Pretty Vina là công ty 100% vốn đầu tư của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm trang trí làm đẹp: móng tay giả, hộp sơn móng tay, ốp điện thoại… với hơn 500 lao động. Những năm qua, ban chấp hành công đoàn đã tham mưu, đề xuất và phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách chăm lo đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không có nhiều.

Chị Nguyễn Thị Linh, Quản lý sản xuất bộ phận lắp ráp, ủy viên ban chấp hành công đoàn Công ty TNHH Pretty Vina cho biết: Với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ nên ngay khi có kế hoạch của Công đoàn các KCN tỉnh về hội diễn “Tiếng hát công nhân” năm 2023, ban chấp hành công đoàn đã báo cáo và được lãnh đạo doanh nghiệp rất ủng hộ. Chúng tôi đã lựa chọn 18 CNLĐ có sở thích, năng khiếu về ca múa nhạc để thành lập đội văn nghệ. Anh em thường tập luyện sau giờ tan làm buổi chiều. Cả ngày làm việc không tránh khỏi mệt mỏi, song vì niềm đam mê của bản thân cũng như phong trào của đơn vị, tất cả đều nỗ lực tập luyện hăng say. Những kết quả đạt được tại hội diễn này chắc chắn sẽ là tiền đề quan trọng để công đoàn công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn nghệ tại đơn vị trong những năm tiếp theo, làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

Công đoàn Công ty TNHH Dream Plastic, KCN Châu Sơn (TP Phủ Lý) là đơn vị rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức. Nhiều năm qua, hội diễn là hoạt động để doanh nghiệp nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Anh Mai Thanh Văn, ủy viên ban chấp hành công đoàn công ty cho biết: Tham dự hội diễn lần này, công đoàn công ty đăng ký tham gia 3 tiết mục hát song ca, hát đơn ca và múa. Đội văn nghệ của chúng tôi có gần chục người, để chuẩn bị cho hội diễn, anh chị em phải tổ chức tập luyện tranh thủ vào giờ nghỉ trưa và khoảng 30 phút trong giờ tăng ca buổi tối. Thời gian tập luyện chỉ được khoảng 10 buổi, song cảm nhận chung là ai cũng vui, đoàn kết và mong được biểu diễn tại hội diễn.

Một tiết mục công diễn tại đêm chung kết Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2023. Ảnh: Hải Yến

Đã có 9 năm gắn bó tại Công ty TNHH Dream Plastic, chị Đinh Thị Thu Hường là một hạt nhân văn nghệ tại đơn vị. Chị Hường chia sẻ: Với đặc thù môi trường làm việc của công nhân, đa phần mọi người ít có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên. Do đó, hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” là hoạt động rất có ý nghĩa dành cho CNLĐ giúp chúng tôi được thư giãn sau thời gian làm việc vất vả; được gặp gỡ, giao lưu với CNLĐ các đơn vị khác và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Chúng tôi mong những hoạt động như thế này được duy trì tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Cùng với tạo điều kiện về thời gian của công ty, các công đoàn cơ sở tham dự hội diễn “Tiếng hát công nhân” đều trích kinh phí hỗ trợ 100% chi phí đi lại, thuê trang phục, ăn uống cho đoàn viên. Sau vòng sơ khảo với gần 70 tiết mục, có 12 tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn để công diễn tại đêm chung kết. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tiết mục tham dự hội diễn lần này được đầu tư bài bản, công phu từ nội dung đến trang phục, đạo cụ, lựa chọn diễn viên, bám sát chủ đề theo yêu cầu đề ra. Trong đó, có nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hào khí cách mạng, khí thế thi đua lao động sản xuất của CNLĐ tại các doanh nghiệp. Dù không được đào tạo chuyên nghiệp, song khi bước lên sân khấu, CNLĐ đã thực sự hóa thành những “nghệ sĩ” tỏa sáng với những điệu múa uyển chuyển, sống động; những giọng ca ngọt ngào, say đắm…

Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Đặng Đình Quỳnh nhấn mạnh: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Không chỉ nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” còn mở ra sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giao lưu, thưởng thức văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động tại các KCN trong toàn tỉnh. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Qua hội diễn đã cho thấy khả năng sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn của người lao động tại các đơn vị rất dồi dào. Nếu tiếp tục được quan tâm gây dựng thì phong trào từ cơ sở sẽ phát triển phong phú, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Do đặc thù về sản xuất nên có thể nói các đơn vị tham dự hội diễn “Tiếng hát công nhân” năm 2023 đã rất nỗ lực, khắc phục khó khăn về thời gian, kinh phí… để CNLĐ của đơn vị được hòa mình vào sân chơi lớn của các KCN trong tỉnh. Cùng với đó, tập trung đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt như dàn dựng nội dung, lựa chọn trang phục… để CNLĐ phát huy tốt nhất khả năng của mình trong từng điệu múa, bài hát. Tinh thần vì người lao động là dấu ấn đáng tự hào nhất làm nên thành công cho hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” trong các KCN tỉnh năm 2023.

Hoàng Hải

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/van-hoa/hoi-dien-tieng-hat-cong-nhan-san-choi-bo-ich-danh-cho-cong-nhan-lao-dong-103210.html