Hội đàm giữa UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Chiều 10/11, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Hội đàm giữa UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về hợp tác các khu cửa khẩu, khu công nghiệp, hợp tác qua biên giới, mậu dịch tự do.

Tham gia hội đàm, về phía UBND tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và một số địa phương.

Về phía Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà; lãnh đạo Cục Thương mại, Ban Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Mông Tự - Khu bảo thuế tổng hợp, Cục Văn hóa và Du lịch châu Hồng Hà; lãnh đạo một số huyện thuộc châu Hồng Hà.

Quang cảnh hội đàm.

Tại hội đàm, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và Cục Thương vụ châu Hồng Hà đã giới thiệu, thông tin về khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai và khu công nghiệp, mậu dịch tự do của châu Hồng Hà.

Hai bên đã giới thiệu về lợi thế, tiềm năng phát triển; gợi mở về một số lĩnh vực hợp tác quốc tế như dịch vụ xuất - nhập khẩu, logistics, vận tải, du lịch, tài chính, công nghệ chế biến, chế tạo, nông sản hàng hóa chất lượng cao... Bên cạnh đó là việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân giữa hai nước, hai địa phương; xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai - Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai - Hoàng Quốc Khánh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Chính quyền Nhân dân châu Hồng Hà để cùng nhau trao đổi định hướng hợp tác về khu cửa khẩu, khu công nghiệp, khu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới, khu mậu dịch tự do...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh cho biết thời gian qua các cơ quan chức năng, địa phương của Lào Cai và châu Hồng Hà đã không ngừng tăng cường phối hợp, triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên mọi phương diện, nhất là khôi phục lại hoạt động giao thương, hoạt động thông quan xuất - nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu. Một trong những định hướng chiến lược của Lào Cai là xây dựng tỉnh trở thành trung tâm logistics hiện đại, là “cầu nối” quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam và các nước ASEAN với tỉnh Vân Nam, khu vực phía Tây Nam của Trung Quốc. Để hiện thực hóa nội dung trên sẽ cần nâng cấp tuyến đường cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để đáp ứng các tiêu chuẩn giao thương hàng hóa quốc tế; đầu tư hoàn thành Cảng Hàng không Sa Pa và nâng cấp thành Cảng Hàng không quốc tế Sa Pa đến năm 2030; nâng cấp tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam) để kết nối với tuyến đường sắt Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc); xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của Việt Nam…

Các đại biểu tỉnh Lào Cai dự hội đàm.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đề nghị hai bên tích cực triển khai hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan. Tích cực thúc đẩy xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt - Trung đã được Chính phủ hai nước ký kết, trong đó sớm rà soát, thỏa thuận thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới; thúc đẩy mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt - Trung, triển khai xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng biên giới, quy hoạch, bố trí các cơ sở công nghiệp, cơ sở kinh tế phù hợp, tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu. Tích cực nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp hai bên giao lưu và đầu tư; tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, quản lý lao động qua biên giới, kiểm soát dịch bệnh...

Thay mặt Đoàn đại biểu châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà phát biểu tại hội đàm.

Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà nhấn mạnh những nội dung về phía tỉnh Lào Cai vừa trao đổi phù hợp với chính sách, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Hai bên phối hợp thực hiện tốt việc xuất - nhập khẩu hàng hóa nông sản qua cửa khẩu; việc đi lại của cư dân hai bên được khôi phục; công nghiệp tiếp tục có sự phát triển; phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch…

Đoàn đại biểu châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, bà La Bình đề xuất trong thời gian tới hai bên sớm ký kết thỏa thuận hợp tác khu công nghiệp, mậu dịch tự do châu Hồng Hà với Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai; hai bên thành lập tổ công tác phụ trách và thông báo cho nhau để phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, giữa Bí thư tỉnh Vân Nam với 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao các đề xuất của châu Hồng Hà (Trung Quốc), bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch qua biên giới. UBND tỉnh Lào Cai giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai là đầu mối trao đổi, phối hợp, tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện nội dung châu Hồng Hà đề xuất.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hoi-dam-giua-ubnd-tinh-lao-cai-viet-nam-va-chinh-quyen-nhan-dan-chau-hong-ha-tinh-van-nam-trung-quoc-post375844.html