Hội đàm công tác nghiệp vụ giữa BĐBP Lai Châu và BĐBP khu vực Mông Tự

Ngày 14/12, tại thành phố Lai Châu, Đoàn đại biểu BĐBP tỉnh Lai Châu (Việt Nam) do Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu BĐBP khu vực Mông Tự, Vân Nam (Trung Quốc) do Đại tá Lưu Xán, Chính ủy BĐBP khu vực Mông Tự làm Trưởng đoàn tổ chức Hội đàm công tác biên phòng lần thứ 14.

Đoàn đại biểu BĐBP tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu BĐBP khu vực Mông Tự tặng hoa cho nhau tại cầu hữu nghị biên giới Việt - Trung. Ảnh: Đức Duẩn

Với tinh thần bình đẳng, hữu nghị, thẳng thắn, Đoàn đại biểu hai Bên cùng nhau tổng kết thành quả đã đạt được trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới thời gian vừa qua, đồng thời, đạt được những nhận thức chung trong công tác tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới thời gian tới.

Cụ thể, hai Bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, duy trì thực hiện nghiêm ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ký kết ngày 12/11/2017 và các nhận thức chung qua nhiều lần Hội đàm các cấp đã đạt được; duy trì ổn định, an ninh trật tự ở khu vực biên giới, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Quán triệt, thực hiện cơ chế hợp tác song phương đã đạt được qua nhiều lần hội đàm, nhất là thực hiện các cơ chế trao đổi thông tin qua đường dây liên lạc nóng, Hội ngộ hội đàm định kỳ, đột xuất, tuần tra liên hợp. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức tuần tra liên hợp theo phương án đã xác định tại cuộc Hội đàm lần thứ 13, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, nhất là các loại tội phạm như: Khủng bố, mua bán người, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển chất ma túy, vũ khí trái phép... đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Hợp tác chặt chẽ, tăng cường giám sát các hoạt động thi công trên biên giới, kịp thời trao đổi, giải quyết các sự kiện xảy ra trên biên giới phù hợp, đúng luật, không làm phức tạp tình hình và tạo điểm nóng....

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Đức Duẩn

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì thực hiện nghiêm ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ký kết. Đẩy mạnh công tác tuần tra liên hợp, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới chung.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chính sách pháp luật cho cư dân biên giới, từ đó không ngừng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cư dân biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn và bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới.

Tăng cường trao đổi thông tin, cùng nhau áp dụng các biện pháp cứu trợ, giúp đỡ, điều trị cần thiết cho người bị nạn, đảm bảo an toàn thân thể và tài sản cho nhân dân khi xảy ra sự cố thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, sự cố về môi trường.

Hai bên ký biên bản ghi nhớ Hội đàm công tác biên phòng lần thứ 14. Ảnh: Đức Duẩn

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày Tết, lễ truyền thống của hai nước, lực lượng BĐBP; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ký kết nghĩa cụm cư dân hai bên biên giới theo đề nghị, kế hoạch của chính quyền các huyện biên giới hai bên, không ngừng nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên, góp phần tích cực xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Hai bên cũng nhất trí, tiếp tục duy trì cơ chế hội ngộ hội đàm định kỳ giữa các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Lai Châu (Việt Nam) với Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình (Trung Quốc).

Đức Duẩn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoi-dam-cong-tac-nghiep-vu-giua-bdbp-lai-chau-va-bdbp-khu-vuc-mong-tu-post470309.html