Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tri ân hội viên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều 21/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức gặp mặt, tri ân hội viên.

Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong tặng quà, tri ân các hội viên thanh niên xung phong.

Tham gia chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng hơn 200 cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong trong cả nước.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao 200 triệu đồng tặng Quỹ Vì người nghèo và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên.

Cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử thanh niên xung phong Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhắc lại các dấu mốc lịch sử của thanh niên xung phong, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự kiện tháng 12/1953, ngay khi kế hoạch mở Chiến dịch Điện Biên Phủ được thông qua, đội thanh niên xung phong mang tên Đoàn XP được huy động với 18.200 thanh niên xung phong, biên chế thành 40 đại đội tham gia chiến dịch.
Những đơn vị thanh niên xung phong đầu tiên đã cùng bộ đội bí mật xuyên rừng lên Tây Bắc. Để đánh lạc hướng địch, một số đơn vị thanh niên xung phong hành quân đi Việt Bắc, còn bộ phận của đội 34 và 40 đã cùng bộ đội công binh khai thông 80km đường Tuần Giáo-Điện Biên; phá thác ghềnh trên sông Đà, sông Mã, sông Nậm Na để vận tải bằng thuyền. Mặc dù địch đánh phá ác liệt nhưng thanh niên xung phong dũng cảm bám cầu, bám đường, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt...

Kết thúc chiến dịch, lực lượng thanh niên xung phong đã sửa chữa, mở rộng 3.300km đường, phá hàng nghìn quả bom nổ chậm, bảo đảm giao thông 60 bến phà… Cùng với dân công, thanh niên xung phong gùi thồ hàng trăm nghìn tấn gạo, lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm phục vụ chiến dịch.

Hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong kể chuyện truyền thống với thế hệ trẻ Điện Biên.

Gửi lời cảm ơn tới các thế hệ cựu thanh niên xung phong đã góp sức làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ và xây dựng phát triển tỉnh Điện Biên, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã báo cáo các cựu thanh niên xung phong về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Điện Biên trong thời gian qua.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Vừ A Bằng cho biết, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn" Điện Biên sẽ luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng mong muốn các cựu thanh niên xung phong trong cả nước tiếp tục theo dõi, ủng hộ quá trình phát triển tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trao 55 Kỷ niệm chương tặng các đại biểu và cán bộ hội cựu thanh niên xung phong tiêu biểu; nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đại diện một số nhà tài trợ trao 200 triệu đồng tặng Quỹ Vì người nghèo và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên.

Trước đó, đồng chí Trương Hòa Bình cùng toàn thể hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong về dự tọa đàm đã thành kính dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1.

Các cựu thanh niên xung phong viếng anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoi-cuu-thanh-nien-xung-phong-viet-nam-tri-an-hoi-vien-nhan-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-post800938.html