Hội Cựu chiến binh thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới

Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tích cực phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cuối tháng 3 vừa qua, Hội Cựu chiến binh thành phố trao hỗ trợ thiết chế văn hóa cho 5 thôn: Hòa Hải, Hòa Phước, Đông Lâm, An Châu và Hội Phước (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Các thôn nhận bộ trang thiết bị chuyển đổi số bao gồm: máy vi tính để bàn, máy in, webcam hội nghị trực tuyến, camera, tivi và giá treo. Cùng với đó, Hội trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà cho 5 trường hợp hội viên khó khăn với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Ông Hồ Công Long (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) là CCB có hoàn cảnh khó khăn, sống trong căn nhà đơn sơ. Bản thân ông bị tai biến, nằm một chỗ. Vợ của ông phải cố gắng bươn chải, làm lụng để chăm sóc ông và mẹ chồng già yếu, nên cuộc sống khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Hội CCB thành phố hỗ trợ ông 25 triệu đồng sửa chữa nhà. Bà Lê Thị Hương (SN 1958, vợ ông Long) chia sẻ: “Được hỗ trợ chi phí sửa nhà, tôi rất vui. Tôi sẽ lợp lại mái tôn để tránh mưa, tránh nắng”. Tương tự, bà Lê Thị Hồng Vân (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) cho biết: “Sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, gia đình tôi nhiều lần muốn sửa chữa, nhưng vì không đủ kinh phí nên cứ trì hoãn. Với số tiền 50 triệu đồng Hội CCB thành phố hỗ trợ, gia đình tôi sẽ xây thêm một gian phòng ở phía sau và sửa chữa phần nhà phía trước kiên cố hơn”.

Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Văn Bửu cho biết: “Năm 2023, Hội CCB thành phố trao hỗ trợ thiết chế văn hóa cho thôn Hòa Hải với số tiền hơn 200 triệu đồng. Năm 2024, hội tiếp tục hỗ trợ 5 thôn còn lại với nhiều trang thiết bị hiện đại, chất lượng. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, khẳng định vai trò tích cực của lực lượng CCB trong công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Những năm qua, Hội CCB thành phố tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đề ra chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, hội lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới với các phong trào “CCB gương mẫu” gắn với thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Bùi Chí Loan, từ đầu năm 2023 đến nay, hội vận động hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ các thôn tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới thông minh. “Hội CCB thành phố sẽ đẩy mạnh công tác hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên; giúp gia đình có thêm đòn bẩy để yên tâm lao động sản xuất và vươn lên trong cuộc sống”, ông Loan nói.

KHÁNH NGÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202404/hoi-cuu-chien-binh-thanh-pho-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-3969907/