Hội Cựu chiến binh Quang Bình đoàn kết, phát triển toàn diện

BHG - Trong những năm qua, ngoài học tập các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, tỉnh, huyện và chủ động triển khai xây dựng chương trình hành động của tổ chức Hội, giữ gìn, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quang Bình luôn đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển toàn diện.

Cựu chiến binh Lục Văn Oanh (đội mũ) chăm sóc đàn trâu.

Thời gian qua, Hội CCB huyện vận động hội viên (HV) phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với CCB; tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, kết hợp với xây dựng các nguồn quỹ Hội cho vay không lãi hoặc giúp đỡ bằng ngày công lao động, vật liệu, giống; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, để nâng cao hiệu quả sản xuất; tập trung nguồn lực phát triển, mở rộng ngành nghề, thu hút lao động, giải quyết việc làm giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống.

Hiện nay, toàn huyện có 66 mô hình do Hội CCB làm chủ, trong đó có 40 mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả; 27 mô hình CCB dân vận khéo; 52 HV làm chủ các hộ kinh doanh; 8 HV là chủ các HTX. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho HV được 427 lượt người; 444 HV đăng ký cải tạo vườn tạp; thăm hỏi, tặng gần 300 xuất quà cho HV, tổng giá trị gần 70 triệu đồng; phối hợp với các ngành, đoàn thể quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, tạo điều kiện cho HV vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ 93 tỷ đồng; tổng số dư nợ tiền gửi do Hội quản lý là 2,3 tỷ đồng; tổng số hộ gửi tiết kiệm do Hội quản lý gần 2.200 hộ…

Đến thăm mô hình nuôi trâu sinh sản của CCB Lục Văn Oanh, thôn Mác Hạ, xã Tân Trịnh được biết: Năm 2005 đi theo tiếng gọi của Tổ quốc anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và đóng quân ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 sau khi làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc anh trở về quê hương, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ anh quyết tâm phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy quê hương có nhiều cỏ tự nhiên, diện tích rộng rất phù hợp cho việc nuôi trâu. Nói là làm, anh cải tạo hơn 1 ha diện tích đất trống của gia đình thành hơn 1 ha cỏ xanh mướt. Khi đã có cỏ, năm 2019 anh quyết định vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nuôi trâu theo hướng sinh sản và từ 2 con trâu ban đầu đến nay gia đình đã có 6 con trâu. Ngoài ra, anh cải tạo hơn 3.000 m2 đất ao để thả các loại cá; chăn nuôi thêm gà, vịt để phục vụ nhu cầu gia đình. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh bước đầu đã có hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chủ tịch Hội CCB huyện Quang Bình, Nguyễn Ngọc Phan cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội kết nạp được hơn 40 HV mới nâng tổng số HV lên gần 2.900 HV. Nhằm tăng cường đoàn kết, giúp các HV phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, phát triển toàn diện, Hội CCB huyện tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho HV giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đấu tranh phòng chống với những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nắm địa bàn giúp đỡ các thôn, bản xây dựng Nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ các hủ tục; làm tốt công tác ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; đẩy mạnh việc nhân diện rộng các mô hình kinh tế điển hình tiên tiến…

Việc động viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phấn đấu giảm nghèo bền vững, góp phần đưa phong trào hoạt động của Hội CCB huyện Quang Bình phát triển vững chắc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

HOÀNG TUYẾN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202207/hoi-cuu-chien-binh-quang-binh-doan-ket-phat-trien-toan-dien-5555e44/