Hội Chữ thập đỏ tỉnh sơ kết hoạt động Quý I/2024

Ngày 25/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ năm 2023

Trong Quý I/2024, tổng giá trị 7 lĩnh vực hoạt động công tác Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh đạt trên 34,3 tỷ đồng; trợ giúp cho hơn 118.000 lượt đối tượng hưởng lợi. Phong trào “Tết nhân ái” xuân Giáp Thìn được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực; trao tặng hơn 51.500 suất quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 26,1 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã trợ giúp hơn 100 địa chỉ nhân đạo; vận động xây dựng 14 nhà nhân đạo; duy trì hiệu quả các chương trình Nồi cháo nghĩa tình, Bữa cơm miễn phí, dự án Ngân hàng bò. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được lan tỏa rộng rãi với 9 buổi hiến máu tình nguyện được tổ chức, thu hút trên 5.000 tình nguyện viên tham gia, tiếp nhận hơn 4.400 đơn vị máu. Trong thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai phong trào “Người tốt – việc thiện – chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023.

Tại hội nghị, Hội tiếp tục triển khai kế hoạch và phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quy chế tổ chức, hoạt động của tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ (sửa đổi, bổ sung); tổ chức tốt Tháng Nhân đạo năm 2024; Chiến dịch Những giọt máu hồng hè và Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023 đã được biểu dương, khen thưởng.

Linh Nguyễn

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/hoi-chu-thap-do-tinh-so-ket-hoat-dong-quy-i-2024/209008.htm