Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Lục Nam tổ chức đại hội lần thứ IV

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) huyện Lục Nam vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng 70 đại biểu chính thức đại diện cho các chi hội, hội viên trong toàn huyện.

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ NTT&TMC huyện Lục Nam ra mắt đại hội.

Hội Bảo trợ NTT&TMC huyện Lục Nam được thành lập từ năm 2009. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Huyện hội đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động kết nối giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC). Theo đó, 5 năm qua, Hội đã vận động được tiền và hiện vật quy tiền đạt hơn 1,5 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 2 nghìn lượt NKT&TMC có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tại 25/25 xã, thị trấn đã có tổ chức hội với 889 hội viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ rõ những tồn tại trong nhiệm kỳ qua như: Công tác hướng nghiệp dạy nghề tạo kế sinh nhai, công tác tư vấn pháp lý trợ giúp cho NKT; công tác phát triển tổ chức hội tại các cơ quan, trường học còn hạn chế.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 17 thành viên. Ông Hoàng Minh Thái tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lương Thế Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Nam được bầu là Chủ tịch danh dự của Hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội đã có 8 tập thể, 20 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Tỉnh hội, UBND huyện, Hội Bảo trợ NTT&TMC huyện về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã nhất trí đổi tên Hội là Hội Bảo trợ NKT và TMC huyện Lục Nam và thông qua nghị quyết Đại hội.

Lê Huyền

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/hoi-bao-tro-nguoi-tan-tat-va-tre-mo-coi-huyen-luc-nam-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-4-nhiem-ky-2024-2029-180532.bbg