Hội An giảm thiểu rác thải tại cơ sở tôn giáo

Mô hình 'Giảm thiểu rác thải nhựa tại cơ sở tôn giáo' triển khai thí điểm tại chùa Pháp Bảo (TP.Hội An), bước đầu góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong Phật tử và cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An trao tặng thiết bị triển khai mô hình giảm thiểu rác thải nhựa tại chùa Pháp Bảo. Ảnh: Đ.Huấn

Ngày 26/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Phòng TN-MT TP.Hội An đã phối hợp ban hành Kế hoạch liên tịch số 20 về việc triển khai thực hiện mô hình “Giảm thiểu rác thải tại cơ sở tôn giáo” trên địa bàn thành phố. Chùa Pháp Bảo được chọn làm cơ sở tôn giáo đầu tiên để triển khai thí điểm mô hình này.

Cùng với Phòng TN-MT, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn nhận được sự phối hợp của Câu lạc bộ S.E.A Club (Vì môi trường Hội An), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chùa Pháp Bảo và Đại đức Thích Thông Lưu.

Thiết thực

Khởi đầu cho mô hình là hoạt động truyền thông tại khóa tu mùa hè do Giáo hội Phật giáo TP.Hội An tổ chức tại Tổ đình Vạn Đức với sự tham gia của 300 khóa sinh.

Với cách thức biên soạn tài liệu mới mẻ, lồng ghép các lý thuyết Phật pháp cũng như trình chiếu tài liệu sinh động về ô nhiễm môi trường tại địa phương đã khơi dậy được sự quan tâm của các bạn trẻ. Qua đây, 300 khóa sinh trong độ tuổi từ 15 - 22 tuổi được trang bị kiến thức về ảnh hưởng của rác thải đến môi trường và các cách thức chung tay giảm thiểu.

Để có được thông tin về nguồn phát thải và hệ thống xử lý rác thải tại chùa Pháp Bảo, trong 2 tuần (từ ngày 18/9 đến 1/10/2023), với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia và sự tham gia của các tình nguyện viên, đã giúp thu thập dữ liệu cần thiết về thành phần rác thải phát sinh của chùa. Từ đó, mô hình đã hỗ trợ chùa Pháp Bảo 3 thùng phân loại rác, 1 thùng ủ phân hữu cơ và 1 hệ thống máy lọc nước.

Thùng rác ủ phân hữu cơ giúp xử lý bớt rác thải tại nhà bếp. Hệ thống lọc nước cũng đã giúp giảm thiểu tình trạng phát sinh chai nhựa và khuyến khích Phật tử mang theo bình nước cá nhân khi tham gia sinh hoạt tại chùa.

Các hoạt động truyền thông đến các Phật tử rất được chú trọng. Chẳng hạn buổi chia sẻ ngày 11/11 về ô nhiễm nhựa và các giải pháp giảm thiểu đã nhận được sự tham gia của hơn 100 đạo hữu.

Ngày 27/11 chương trình hướng dẫn phân loại rác tại nguồn trong khóa tu Bát Quan Trai của chùa Pháp Bảo đã tiếp cận và truyền đạt kiến thức về phân loại rác đến hơn 60 đạo hữu.

Đại đức Thích Thông Lưu - Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Hội An nói: “Chung tay góp phần cùng với xã hội bảo vệ môi trường chính là bảo vệ hơi thở, sự sống của chính mình và cho tương lai con cháu. Đó cũng là sự tu tập, tính từ bi của đạo hữu Phật tử đối với tương lai mai sau”.

Nhân rộng mô hình

Ông Võ Nể - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An, cho biết: “Các giáo lý của đạo Phật được trình bày để chỉ ra mối tương quan giữa con người và môi trường sống, khơi dậy lòng từ bi bác ái và tạo nền tảng cho sự chuyển hóa tâm thức của cộng đồng Phật tử tại chùa Pháp Bảo. Từ đó giới thiệu các giải pháp và kêu gọi sự chung tay của mọi người từ những hành động nhỏ hàng ngày”.

Để thông điệp chung tay giảm thiểu rác thải nhựa đến gần hơn với thế hệ trẻ, trong khuôn khổ mô hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và nhóm công tác đã phối hợp với Gia đình Phật tử chùa Pháp Bảo tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về nhựa và sức khỏe” tại chùa Pháp Bảo.

Thông qua cuộc thi, 60 thí sinh đến từ Gia đình Phật tử được cập nhật kiến thức về các chủ đề: ô nhiễm nhựa, ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa đến sức khỏe con người, thực trạng ô nhiễm tại địa phương cùng các kiến thức Phật giáo có liên quan…

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, cuộc thi còn khuyến khích các đoàn sinh Gia đình Phật tử tìm hiểu và nâng cao kiến thức về thực trạng ô nhiễm môi trường và xác định, đề xuất các giải pháp để bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải dưới góc độ là một người Phật tử.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng TN-MT thành phố cho rằng, đối với các hoạt động truyền thông, việc nghiên cứu và lồng ghép các yếu tố của Phật giáo để thiết kế các bài giảng là một điểm sáng tạo của mô hình.

Ngoài việc cung cấp các kiến thức hữu ích, điều này còn mang lại tác động to lớn đối với nhận thức của các đạo hữu Phật tử.

“Các hoạt động trên đã khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tìm hiểu kiến thức về môi trường và rác thải nhựa. Thông qua đó, giáo dục được các em về tình yêu và trách nhiệm của mỗi người con Phật đối với tự nhiên và môi trường sống” - ông Sơn nói.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện hơn nữa các hạng mục trong mô hình thí điểm tại chùa Pháp Bảo và tạo sức lan tỏa mô hình đến các cơ sở tôn giáo tự viện, tịnh xá của Phật giáo cũng như các tôn giáo khác.

ĐỖ HUẤN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/moi-truong/hoi-an-giam-thieu-rac-thai-tai-co-so-ton-giao-153719.html