Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO

Gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO sẽ là cơ hội để thành phố Hội An phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao vị thế một thành phố sáng tạo của thế giới.

Tối 31/12, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”.

Đây cũng là hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi các sự kiện khép lại năm 2023 và chào năm mới 2024 với nhiều kỳ vọng về sự sáng tạo và phát triển của thành phố Hội An.

Quyền Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao chứng nhận Hội An là thành viên của UCCN. Ảnh: KL

Trở thành Di sản văn hóa thế giới của UNESCO vào năm 1999, trong hơn hai thập kỷ qua, Hội An luôn đặt văn hóa làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển, coi văn hóa là yếu tố then chốt hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội An cũng luôn chủ động thích ứng, điều chỉnh để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Cùng với thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, Hội An cũng lựa chọn sự phát triển bền vững, coi trọng các giá trị sinh thái và nhân văn, luôn tạo cơ hội và ươm mầm cho các giá trị sáng tạo mới trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa.

Từ những nền tảng văn hóa truyền thống, nỗ lực không ngừng trong quá trình xây dựng hồ sơ, ngày 31/10./2023, Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO xác nhận Hội An chính thức là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO (UCCN) trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, với những định hướng đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên chặng đường phát triển của mình, Hội An đã từng bước trở thành một địa chỉ văn hóa quen thuộc, một điểm đến ưa thích của du khách trong nước và thế giới.

Hội An đã lựa chọn lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian để đăng ký gia nhập UCCN. Ảnh: K.L

Theo bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL), việc trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO không phải là Hội An có thêm một danh hiệu quốc tế, thành phố này đã đủ danh hiệu và quá nổi tiếng khi sở hữu danh hiệu Di sản văn hóa thế giới và nghệ thuật Bài chòi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều quan trọng khi Hội An trở thành thành phố sáng tạo, chính quyền và cộng đồng dân cư của thành phố đã cùng đồng lòng đặt "văn hóa sáng tạo" vào trọng tâm của các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, coi văn hóa sáng tạo là nguồn lực để phát triển bền vững.

Bà Phương Hòa cho rằng, là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, Hội An đang đứng trước rất nhiều cơ hội, trong đó không thể bỏ qua những cơ hội giao lưu, trao đổi, hội nhập với 350 thành phố khác đến từ hơn 100 quốc gia, không chỉ trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian mà còn trong cả 6 lĩnh vực sáng tạo còn lại của Mạng lưới, góp phần nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu đưa Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch bền vững, truyền cảm hứng cho các thành phố trong nước và quốc tế.

Đông đảo du khách tham quan các không gian nghệ thuật. Ảnh: VH

Cùng với Lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO năm 2023”, trong chuỗi sự kiện chào năm mới 2024, thành phố Hội An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn tại khu vực Vườn tượng An Hội, đường Nguyễn Phúc Chu.

Thành phố sẽ thiết kế Không gian sắp đặt nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công, triển lãm ảnh “Hội An - Sáng tạo và Phát triển”, cùng các hoạt động giới thiệu nghệ thuật dân gian của Hội An. Không gian sắp đặt sẽ mang đến một cái nhìn tổng thể về các giá trị văn hóa bản địa truyền thống, cùng sự phản chiếu tinh hoa làng nghề Hội An, Quảng Nam trong dòng chảy sáng tạo.

Thế Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hoi-an-chinh-thuc-gia-nhap-mang-luoi-cac-thanh-pho-sang-tao-unesco-post279271.html