Học viện Hàng không Việt Nam tiếp nối truyền thống để phát triển

Ghi dấu chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, tối 23/3 tại TP.HCM, Học viện Hàng không Việt Nam (HVHK VN) tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập (24/3/1979 -24/3/2023).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam gửi lời chúc mừng, đồng thời ghi nhận sự đóng góp to lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên cho sự phát triển của HVHK VN trong những năm qua.

Cục Hàng không Việt Nam với vai trò quản lý nhà nước về hàng không dân dụng luôn đồng hành, tạo điều kiện để Học viện phát triển.

Ban giám hiệu Học viện cùng khách mời chính thức bấm nút tiến vào tương lai.

Tháng 5/2020, Học viện hàng không Việt Nam đã trở thành thành viên của Trainer Plus, Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO), cung cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và được ICAO cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Ông Thắng cho rằng, với những gì đạt được cho đến nay, Học viện sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, duy trì ngành hàng không an toàn bền vững, hiệu quả với hội nhập quốc tế.

Tiết mục văn nghệ của các cựu sinh viên, sinh viên HVHK VN trong đêm kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Hoài An, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Hàng không Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GTVT, các cơ quan ban ngành. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ trước đã cống hiến cho nhà trường.

Trải qua hơn 4 thập kỷ, Học viện Hàng không Việt Nam đã đánh dấu chặng đường đầy ý nghĩa và đáng tự hào. Học viện đã thiết lập mạng lưới quan hệ chiến lược rộng khắp với tất cả các đơn vị hoạt động trong mọi lĩnh vực hàng không trong nước, quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế.

Trong những năm sắp tới, Học viện sẽ tiếp tục chiến lược phát triển toàn diện về quản trị đại học, phát triển đội ngũ giảng viên, hiện đại hóa cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lực cao, phục vụ tích cực cho của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Được biết, HVHK VN tiền thân là trường Sĩ quan và trung cấp nghiệp vụ hàng không, thuộc Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam, được thành lập ngày 24/3/1979. Đến ngày 17/07/2006 được nâng cấp trở thành HVHK VN, trực thuộc Bộ GTVT.

Khách mời chụp hình kỷ niệm bên mô hình chiếc máy bay tại cơ sở 2 HVHK VN.

Năm 2023, Học viện có 22 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 4 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, 2 ngành đào tạo sau đại học với quy mô gần 10.000 sinh viên, học viên. Tính đến nay, đã có hơn 50.000 sinh viên, học viên, học sinh tốt nghiệp ra trường.

Cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích gia tăng nhanh chóng, đội ngũ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm. Từ những con số ít ỏi là các cán bộ, giảng viên, nhân viên khóa đầu tiên, đến nay cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường đã hơn 500 người, trong đó số lượng giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ chiếm 30%.

Hầu hết giảng viên cơ hữu của Học viện được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và quốc tế, liên tục được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoc-vien-hang-khong-viet-nam-tiep-noi-truyen-thong-de-phat-trien-192240324083917095.htm