Học viên cai nghiện nghi bị đánh tử vong ở TP. HCM

Một học viên cai nghiện nghi bị các học viên khác đánh hội đồng dẫn đến tử vong tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

Ngày 19/4, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ sở xã hội Nhị Xuân và các ban ngành liên quan tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đánh nhau dẫn đến cái chết của học viên Thái Văn Thanh (46 tuổi, ngụ quận 11), theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.

Đã từng có vụ đánh nhau giữa các học viên dẫn đến tử vong tại cơ sở xã hội Nhị Xuân 2 năm trước (ảnh minh họa/dân trí)

Theo thông tin ban đầu, Thanh là đối tượng nghiện ma túy sống lang thang và được đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) theo diện cai nghiện bắt buộc ngày 11/4.

Sáng 12/4, cán bộ cơ sở nghe tiếng la hét tại khu vực dành cho học viên cai nghiện nên xuống kiểm tra. Đến nơi, cán bộ cơ sở phát hiện ông Thái Văn Thanh (SN 1971, ngụ quận 1, TP HCM) bị nhóm học viên đánh hội đồng đến bất tỉnh, báo Người lao động đưa tin.

Một số cán bộ đến giải cứu và chuyển ông Thanh đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Công an Nhân dân, Người lao động)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hoc-vien-cai-nghien-nghi-bi-danh-tu-vong-o-tp-hcm-d97323.html