Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ ở Sài Gòn

Nhóm người lên kế hoạch đào tẩu khỏi trung tâm cai nghiện bị bảo vệ phát hiện đã tấn công, cứa cổ nạn nhân gây thương tích.

Ngày 13/11, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, quê Tây Ninh) và Bùi Tường Linh (44 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Cả hai là học viên tại Trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa (số 1051 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh, thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM).

Trung tâm cai nghiện nơi xảy ra việc học viên định bỏ trốn, cứa cổ bảo vệ. Ảnh: Hải Hiếu.

Theo điều tra, chiều 8/11, Quân bẻ thanh sắt trong cửa chính để đập vỡ 4 ô cửa kính phòng vệ sinh. Tuy nhiên, Quân và một số học viên tại đây thực hiện ý đồ bỏ trốn ra ngoài bất thành vì chui qua không lọt.

Đến 22h đêm, vẫn với ý định bổ trốn, Quân xoay chuyển vị trí camera trong phòng thì bị bảo vệ trung tâm Vương Lâm (40 tuổi, quê Vĩnh Long) phát hiện. Ông này đi vào kiểm tra thì bất ngờ Quân xông vào siết cổ, vật ông Lâm ngã xuống giữa phòng. Sau đó, Linh dùng mảnh kính vỡ làm hung khí, cứa cổ ông Lâm.

Nghe tiếng ông Lâm kêu cứu, nhân viên bảo vệ và y tế của trung tâm chạy vào giải vây, khống chế 2 học viên gây rối, đưa ông Lâm đi cấp cứu.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-vien-cai-nghien-cua-co-bao-ve-trung-tam-o-sai-gon-post697413.html