Học sinh TT-Huế vẽ tranh nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại thuốc lá

Học sinh TT-Huế tham gia cuộc thi vẽ tranh nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại thuốc lá trong học đường và môi trường sống xunh quanh.

Đại diện Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế trao thưởng cho các em học sinh. (Ảnh: Hoàng Hải).

Ngày 28/11, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tổng kết và trao thưởng cuộc thi vẽ tranh phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh.

Cuộc thi nhằm tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá; tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, đối với sức khỏe bản thân, người xung quanh và cộng đồng…

Một bức tranh do học sinh sáng tạo về chủ đề phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huy – Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo các trường và sự nỗ lực của các em học sinh với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, môi trường sống thông qua các tác phẩm dự thi.

“Qua đây, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hãy thực hiện một cách hiệu quả nhất Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, thực hiện thật triệt để các điểm cấm thuốc lá tại các cơ sở giáo dục trực thuộc, nơi làm việc… Hướng đến mục tiêu vì xã hội văn minh không khói thuốc lá”, bà Huy nhấn mạnh.

Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút sự tham gia của các học sinh khối THCS toàn thị xã với hơn hơn 2.300 bức tranh tham dự, qua quá trình tuyển chọn ở các trường đã chọn ra 270 bức tranh có chất lượng, ý tưởng mới vào vòng sơ khảo và chọn 50 tác phẩm xuất sắc tiếp tục tham dự vòng chung khảo.

Nội dung các bức tranh được các em học sinh sáng tạo đa dạng và phong phú.

Các bức tranh do các em học sinh vẽ trên giấy A3 với các loại màu tự chọn như: bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu,… với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi và có tác dụng động viên, khuyến khích các em phát huy năng khiếu của mình.

Ban tổ chức đã chọn ra 21 bức tranh đạt giải cá nhân xuất sắc, trao 11 giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích và công nhận 10 cá nhân; trao giải tập thể cho 3 đơn vị xuất sắc đã có học sinh tham gia nhiều nhất và nhiều tác phẩm được đánh giá cao ở vòng chung khảo gồm các trường: THCS Lê Quang Tiến, THCS Trần Đăng Khoa, THCS Nguyễn Khánh Toàn.

Ban tổ chức tặng hoa và giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải Nhất của cuộc thi.

Cuộc thi sẽ tạo thêm cơ hội cho học sinh tại thị xã Hương Trà thể hiện cảm nhận, suy nghĩ của mình về tác hại của thuốc lá cũng như chia sẻ các kiến thức, hiểu biết về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân, tập thể đạt giải của cuộc thi. (Ảnh: Hoàng Hải).

Hoàng Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-tt-hue-ve-tranh-nham-nang-cao-nhan-thuc-ve-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-post662715.html