Học sinh tại nhiều bang của Mỹ được chăm sóc y tế từ xa

Trước mối lo về sức khỏe tâm lý của học sinh, chính quyền nhiều bang tại Mỹ quyết định cung cấp dịch vụ telehealth (chăm sóc sức khỏe từ xa), theo Education Week.

 Chính quyền nhiều bang tại Mỹ quyết định cung cấp dịch vụ telehealth (chăm sóc sức khỏe từ xa) vì lo ngại sức khỏe tâm lý của học sinh. Ảnh: Observatory.

Chính quyền nhiều bang tại Mỹ quyết định cung cấp dịch vụ telehealth (chăm sóc sức khỏe từ xa) vì lo ngại sức khỏe tâm lý của học sinh. Ảnh: Observatory.

Từ khi đại dịch bùng nổ, nhiều học sinh cho biết tâm lý của mình không được ổn định. Trầm cảm, căng thẳng và lo lắng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của họ. Các giáo viên cũng cho hay việc điều chỉnh các vấn đề về hành vi và sức khỏe tâm lý có thể hạn chế tình trạng nghỉ học giữa chừng.

Với mối quan tâm ngày càng cao về sức khỏe tâm lý của học sinh, một số tiểu bang và khu học chánh ở Mỹ đang chuyển sang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Việc này nhằm đảm bảo tất cả học sinh đều được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần để phát triển về mặt học tập, tinh thần và xã hội.

Đầu tháng 11, cơ quan quản lý giáo dục bang Hawaii thông báo hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ telehealth để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm lý cho học sinh phổ thông.

Các tiểu bang khác cũng đang triển khai dịch vụ telehealth trong năm học này. Ở Mississippi, cơ quan quản lý giáo dục tiểu bang cũng đang hợp tác với Trung tâm Y tế ĐH Mississippi để cung cấp dịch vụ telehealth cho tất cả trường phổ thông.

Một số tiểu bang thậm chí còn đi trước xu hướng. Texas đã có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên toàn tiểu bang trong các trường học từ năm 2019.

Khắc phục tình trạng khan hiếm trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm lý

Theo các chuyên gia, các dịch vụ telehealth trong trường học đảm bảo mọi học sinh đều có thể tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho dù họ sống ở đâu.

"Một trong những vấn đề mà chúng tôi gặp phải là không có các nguồn lực cộng đồng trong khu vực để giúp học sinh và phụ huynh giải quyết vấn đề đang gặp phải. Vì vậy, telehealth có thể là một cách thực sự tốt để học sinh có thể nhận được sự hỗ trợ lâu dài về các vấn đề sức khỏe tâm lý", Eric Sparks, Phó giám đốc điều hành của Hiệp hội Cố vấn Trường học Mỹ, cho biết.

 Telehealth có thể hỗ trợ nhà trường trong việc tư vấn tâm lý cho học sinh. Ảnh: EdWeek.

Telehealth có thể hỗ trợ nhà trường trong việc tư vấn tâm lý cho học sinh. Ảnh: EdWeek.

Y tá và cố vấn trường học nếu không thể cung cấp những gì học sinh mong muốn, họ sẽ sắp xếp một cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe từ xa cho học sinh sau khi được phụ huynh cho phép. Nếu cần hỗ trợ lâu dài, học sinh sẽ được giới thiệu với bác sĩ theo dõi chính hoặc một nhà cung cấp dịch vụ y tế gần nhất trong khu vực.

Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ telehealth trong trường học cũng giúp hạ thấp tỷ lệ học sinh nghỉ học.

Theo Scott Clements, Trưởng ban phụ trách vấn đề trường học và dinh dưỡng trẻ em thuộc cơ quan giáo dục Mississippi, telehealth có thể chăm sóc sức khỏe của học sinh mỗi khi họ gặp vấn đề sức khỏe nhỏ như cảm hay cúm, giúp họ không phải nghỉ học. Ngoài ra, các bậc phụ huynh không cần nghỉ làm để đưa con đi khám khi có dịch vụ này trợ giúp.

Đối với những trường học không có cán bộ tư vấn tâm lý, dịch vụ telehealth có thể giúp đỡ nhà trường san sẻ áp lực. Tuy nhiên, dịch vụ không thể thay thế nhân viên tư vấn tâm lý tại trường học.

Lo ngại nguồn chi phí

Các chương trình telehealth ở Hawaii và Mississippi được tài trợ bởi quỹ cứu trợ Covid-19 của liên bang. Vì vậy, vẫn chưa rõ kết quả của các chương trình telehealth sau khi hết tài trợ vào năm 2024. Tuy nhiên, quan chức của cả 2 bang đều lạc quan rằng họ vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ telehealth miễn là cần thiết.

Hawaii có một thỏa thuận giảm chi phí với trung tâm cung cấp dịch vụ telehealth sau 2 năm đầu tiên. Cơ quan quản lý y tế bang cũng có kế hoạch chi trả chi phí cho các buổi chữa trị từ xa. Ở Hawaii, để tăng sự hỗ trợ cho học sinh, chính quyền quyết định thuê và duy trì các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý tại trường học.

Kyle Brewer, nhân viên telehealth của Trung tâm Y tế ĐH Mississippi, cho biết khoản tiền cứu trợ Covid-19 là "khởi đầu cho công tác chăm sóc sức khỏe từ xa tại các trường học trong tương lai".

"Đây là khoản chi phí giúp chúng tôi triển khai và vận hành công nghệ cũng như đào tạo nhân viên một cách lâu dài và bài bản. Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và thể hiện giá trị của chương trình này (telehealth - PV) đối với học sinh, phụ huynh, trường học, các công ty bảo hiểm, nhà nước và cả xã hội", Brewer chia sẻ.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-tai-nhieu-bang-cua-my-duoc-cham-soc-y-te-tu-xa-post1372330.html