Học sinh, sinh viên 'vào vai' nguyên thủ quốc gia tại DAV Open Simulation 2022

'Độc đáo, năng nổ, và chuyên nghiệp' là những gì bạn Nguyễn Phương Anh - đại biểu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC), miêu tả về DAV Open Simulation 2022 - Hội nghị Mô phỏng Học viện Ngoại giao mở rộng 2022 vừa được tổ chức trung tuần tháng 10.

Toàn cảnh buổi khai mạc DAV Open Simulation 2022. (Ảnh: Minh Quân)

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu, quan sát viên, khách mời, nhà tài trợ cùng toàn thể thành viên Ban Tổ chức.

Tiền thân của DAV Open Simulation 2022 là DAV Open MUN - một hoạt động thường niên, tổ chức bởi Câu lạc bộ Mô phỏng Liên hợp quốc Học viện Ngoại giao (DAVMUN), quy tụ hàng trăm học sinh, sinh viên toàn quốc tham dự.

Tại đây, các thành viên của DAVMUN trực tiếp thực hiện sứ mệnh kết nối giới trẻ Việt Nam với ngành Ngoại giao nước nhà, dẫn dắt họ trong việc nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức về các vấn đề xã hội toàn cầu và chính trị quốc tế.

Trong lần trở lại này, DAV Open Simulation 2022 đã mang tới người tham gia các phiên họp mô phỏng của bốn Hội đồng: Ủy ban Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa (SOCHUM); Văn phòng Liên hợp quốc về Giải trừ quân bị (UNODA); Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC); và đặc biệt là Nghị viện châu Âu (European Parliament) lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Với những đặc điểm mới mẻ, DAV Open Simulation 2022 tiếp tục là nơi các bạn trẻ thể hiện vốn hiểu biết cũng như kỹ năng tranh biện, đàm phán, đưa những vấn đề nóng của chính trị quốc tế từ lịch sử đến hiện tại vào bản thảo; từ đó, đi tới thống nhất để đạt được các Nghị quyết chung theo từng Hội đồng.

Phiên mô phỏng được tổ chức dưới hình thức các buổi thảo luận, thu hút sự tham dự của đông đảo sinh viên Học viện Ngoại giao và học sinh, sinh viên đến từ nhiều cơ sở giáo dục trên khắp cả nước.

Đại biểu trao đổi trước khi bước vào phiên thảo luận. (Ảnh: Minh Quân)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có dịp nêu lên tiếng nói bản thân về các vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hiện nay như tự chủ năng lượng, tội phạm vị thành niên, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và chung sống hòa bình trong môi trường đa sắc tộc.

Sự xuất hiện của Nghị viện châu Âu trong Hội nghị năm nay càng làm phiên mô phỏng thêm gay cấn và bùng nổ, khi các Nghị viên của Nghị viện được chia theo các nhóm chính trị và hội đồng khác nhau nhằm thực hiện sứ mệnh của mình.

Chia sẻ cảm nghĩ về Hội nghị, bạn Nguyễn Phương Anh - đại biểu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đã bày tỏ: “Ba tính từ mà mình dùng để miêu tả về DAV Open Simulation 2022 chính là Độc đáo, Năng nổ, và Chuyên nghiệp’.

Có thể thấy rằng, DAV OPEN Simulation 2022 không chỉ là sân chơi học thuật bổ ích để các nhà ngoại giao tương lai rèn luyện tư duy và kỹ năng đàm phán, tranh biện và xử lý các vấn đề toàn cầu mà còn nuôi dưỡng đam mê, nhiệt huyết của người trẻ trên con đường theo đuổi ước mơ trở thành nhà ngoại giao bản lĩnh và công dân toàn cầu. Với sự đổi mới tạo nên dấu ấn riêng biệt cho Hội nghị, DAV Open Simulation 2022 đã diễn ra một cách thành công và chắc chắn sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên của mỗi người tham dự.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Các đại biểu lắng nghe các thông tin cần thiết trước phiên thảo luận đầu tiên. (Ảnh: Minh Quân)

Một đại biểu phát biểu ý kiến của mình trong phiên thảo luận. (Ảnh: Minh Quân)

Các đại biểu đã có dịp rèn luyện, trau dồi kỹ năng trao đổi, thuyết trình, làm việc theo nhóm một cách hiệu quả tại DAV Open Simulation 2022. (Nguồn: DAVMUN)

Một phút thư giãn... (Ảnh: Minh Quân)

...trước khi bước vào trình bày quan điểm và tranh luận. (Nguồn: DAVMUN)

...và bỏ phiếu, bày tỏ quan điểm, lập trường của mình về các vấn đề trên tư cách đại diện cho một quốc gia. (Nguồn: DAVMUN)

Các đại biểu và khách mời chụp ảnh kỷ niệm. (Nguồn: DAVMUN)

DAVMUN thành lập năm 2013 dưới sự bảo trợ của Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, là tổ chức học thuật ứng dụng cao với trọng tâm là hoạt động Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc (Model United Nations - MUN).

Người tham gia sẽ nhập vai nhà ngoại giao (hay đại biểu), nhóm họp trong cơ quan LHQ hoặc tổ chức quốc tế liên chính phủ được mô phỏng nhằm thảo luận và tìm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu “nóng hổi”.

Đây cũng là sân chơi, môi trường học tập sáng tạo, lành mạnh, giúp các bạn trẻ ham học hỏi nêu lên tiếng nói của bản thân, đồng thời trau dồi và tích lũy thêm kiến thức về những vấn đề chính trị, xã hội.

Viết Chung

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoc-sinh-sinh-vien-vao-vai-nguyen-thu-quoc-gia-tai-dav-open-simulation-2022-203980.html