Học sinh lớp 1 lần đầu tiên được tới trường

Sáng 10-2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã tại Hà Nội đã đến trường học trực tiếp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại Trường Tiểu học An Thượng B, Hoài Đức, Hà Nội, học sinh đi học khá đầy đủ với tâm trạng háo hức, phấn khởi. Những bản nhạc rộn rã reo vang, ánh mắt rạng rỡ trong lời hỏi thăm ân cần của thầy cô đã tạo cho học sinh cảm giác ấm áp và thân thuộc.

Tại cổng và sân các trường học, những học sinh lớp 1 lần đầu tiên được tới trường, bỡ ngỡ rời vòng tay cha mẹ để theo cô vào lớp; bên cạnh những em còn nhút nhát, đa phần đều rất tự tin. Các em được hướng dẫn rửa tay, đo thân nhiệt và được cô giáo cẩn thận đưa lên tận lớp, làm quen với thầy cô và bạn bè.

Học sinh lần đầu tới trường được cô giáo đón tận cổng trường.

Học sinh lần đầu tới trường được cô giáo đón tận cổng trường.

 Xếp hàng đi lên lớp.

Xếp hàng đi lên lớp.

Những học sinh lớp 1 lần đầu được tiếp xúc với bạn bè.

Những học sinh lớp 1 lần đầu được tiếp xúc với bạn bè.

Những ánh mắt bỡ ngỡ.

Những ánh mắt bỡ ngỡ.

 Các em đều rất vui khi được tới trường.

Các em đều rất vui khi được tới trường.

 Sau những giây phút làm quen, các em nhanh chóng bắt nhịp với bài học.

Sau những giây phút làm quen, các em nhanh chóng bắt nhịp với bài học.

Năm học 2021-2022, ở các huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội có hơn 455.000 học sinh tiểu học và gần 75.000 học sinh lớp 6. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng phương án, báo cáo UBND thành phố về việc đưa học sinh các cấp học ở từng địa bàn đi học theo lộ trình để bảo đảm an toàn và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến, các nhà trường đều đã chuẩn bị đón học sinh chu đáo, quan tâm đến học sinh lớp đầu cấp; có phương án ứng phó cụ thể với các tình huống trong quá trình dạy học trực tiếp.

Trong điều kiện dịch bệnh còn nguy cơ kéo dài, các nhà trường cần nghiên cứu phương pháp phù hợp để có thể dạy song song cả trực tuyến và trực tiếp nhằm tạo thuận lợi, không gây áp lực cho giáo viên, học sinh. Trong thời gian đầu, nhà trường cần tập trung ổn định nền nếp, rà soát kiến thức để có phương án hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/hoc-sinh-lop-1-lan-dau-tien-duoc-toi-truong-685584