Học sinh Hà Nội sôi nổi tranh tài Aerobic tại Hội khỏe Phù Đổng

Ngày 29/2, môn thể dục Aerobic trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X đã diễn ra tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy.

Một nội dung thi đấu

Môn thể dục Aerobic trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X đã thu hút 835 vận động viên là học sinh đến từ các Trường Tiểu học, THCS đến từ 20 đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tham dự.

Các vận động viên thi đấu theo thể thức đồng đội ở 3 nội dung: Bài thể dục Aerobic quy định 8 người, Bài thể dục tự chọn 3 người và bài thể dục tự chọn 8 người với các lứa tuổi lớp 1-3, 4-5, 6-9 để giành các bộ huy chương. Nhiều đội thi đã thể hiện kỹ năng tốt, tạo dấu ấn chuyên môn cao.

Môn thể dục Aerobic trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X thu hút 835 vận động viên tham dự.

Các vận động viên thi đấu theo thể thức đồng đội ở 3 nội dung.

Đội Aerobic của các đơn vị đã biểu diễn với đầy tâm huyết, nỗ lực và niềm đam mê, tạo ra một bức tranh đậm chất nghệ thuật và thể thao. Các em không chỉ thể hiện những bước nhảy linh hoạt, mà còn truyền đạt thông điệp về sự kiên trì và lòng quyết tâm.

Sự chấp nhận thách thức và tinh thần lạc quan trong việc đối mặt với thất bại đã tạo ra một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của các em. Đây không chỉ là một cuộc thi mà là một bài học quý giá, giúp các em trưởng thành về cả mặt tinh thần và kỹ thuật.

Đông đảo khán giả theo dõi màn trình diễn của các đội.

Là đơn vị có phong trào Aerobic phát triển mạnh trong nhiều năm trở lại đây, Trường Tiểu học Mê Linh vinh dự đại diện huyện Mê Linh dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố.

Cô Kiều Thanh Tâm - Giáo viên giáo dục thể chất, phụ trách đội tuyển Aerobic Trường Tiểu học Mê Linh chia sẻ: Dù là môn thể thao còn khá mới đối với học sinh ngoại thành nhưng các em đều rất thích thú.

Ban giám hiệu và các thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Giáo dục Thể chất của trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức vòng sơ loại, qua đó phát hiện và chọn lựa ra những nhân tố có năng khiếu, có thể lực tốt để đưa vào các đội tuyển thể dục thể thao của nhà trường và lên kế hoạch tập luyện, bồi dưỡng cho các em.

Học sinh hào hứng dự thi.

Các em hăng say tập luyện với một tinh thần vui vẻ, thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Các em hăng say tập luyện với một tinh thần vui vẻ, thoải mái và tràn đầy năng lượng. Tùy theo độ tuổi của học sinh mà tôi lên ý tưởng thiết kế động tác từ cơ bản cho đến nâng cao, cách di chuyển đội hình để động tác của các em khớp với nền nhạc. Cô và trò rất phấn khởi tham dự hội thi.

Hội khỏe Phù Đổng là đại hội Thể dục thể thao học sinh phổ thông nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đây cũng là dịp để tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường phổ thông; phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao nhằm bồi dưỡng, đào tạo thành vận động viên tài năng cho Thủ đô và đất nước.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-ha-noi-soi-noi-tranh-tai-aerobic-tai-hoi-khoe-phu-dong-post673613.html