Học chính trị bằng phần mềm AI

Giáo dục chính trị là lĩnh vực 'khô, khó, khổ', hầu hết thông qua các hình thức hội nghị quán triệt, tọa đàm, hội thi... cố định thời gian, địa điểm.

Với ý tưởng về một cách thức học tập linh hoạt hơn, Trung úy Phan Húy Lâm, Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 đã viết phần mềm “Ứng dụng học tập chính trị trên điện thoại tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI”.

Hướng dẫn tôi truy cập vào ứng dụng, anh Lâm tự tin giới thiệu: “Với ứng dụng này, người học có thể linh động thời gian, địa điểm học, hình dung một cách trực quan, tổng thể, sinh động kiến thức chính trị; phục vụ quá trình huấn luyện, học tập một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đặc biệt, người quản trị có thể cập nhật các nội dung mới, kiểm soát được số lượng người dùng, xem được lượt tương tác, kết quả học tập của từng người”.

Cán bộ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80 sử dụng ứng dụng học tập chính trị trên điện thoại.

Giao diện của ứng dụng này gồm các tài liệu, bài giảng điện tử, bài thi trắc nghiệm, clip ngắn tổng hợp các nội dung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quan điểm của Đảng ta về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lịch sử, truyền thống đất nước, Quân đội và đơn vị... Trung úy Phan Húy Lâm cũng đã dành nhiều tâm huyết tìm cách đưa trí tuệ nhân tạo (AI), chat GPT vào trong ứng dụng để hỗ trợ người dùng với việc trò chuyện tự động và trả lời các câu hỏi thuộc nhiều chủ đề, lĩnh vực khác nhau.

Nhận thấy đây là một ứng dụng hay, có thể hỗ trợ trong việc đổi mới hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 2 đã hỗ trợ Trung úy Phan Húy Lâm về phần chuẩn bị nội dung. Thiếu tá Nguyễn Vĩnh Huyền, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 đã huy động tổ giáo viên chính trị gồm 6 người của đơn vị chịu trách nhiệm chuẩn bị, kiểm duyệt nội dung sao cho bảo đảm tính chính xác, súc tích, dễ tiếp nhận để đẩy lên ứng dụng.

Trung úy Phan Húy Lâm giới thiệu sáng kiến “Ứng dụng học tập chính trị trên điện thoại tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI”.

Giao diện “Ứng dụng học tập chính trị trên điện thoại tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI”.

Quá trình thiết kế ứng dụng này, Phan Húy Lâm cũng gặp một số sự cố. Ngày sắp diễn ra buổi giới thiệu sáng kiến tại lễ ra quân huấn luyện thì phần chat GPT lỗi, không kết nối được dữ liệu. Hôm đó, anh thức trắng đêm để tìm cách khắc phục, sửa chữa. Anh cho biết, phần khó nhất trong ứng dụng này là kỹ thuật kiểm soát, xác định tài khoản và dữ liệu của người dùng, ví dụ như người dùng đang làm gì, đã xem nội dung nào, thi bao nhiêu điểm. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, những tính năng này đã được hoàn chỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 cho biết: “Sáng kiến ứng dụng học tập chính trị trên điện thoại là một hình thức hỗ trợ học tập chính trị mới. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đánh giá cao ứng dụng này. Hiện nay, Lữ đoàn đang cho quân nhân dùng thử, sau khi đánh giá hiệu quả, nâng cấp hoàn thiện sẽ nhân rộng, nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ”.

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoc-chinh-tri-bang-phan-mem-ai-769117