Hoạt động vận tải tăng cao dịp cuối năm

Để phục vụ đợt cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị vận tải đều có kế hoạch tăng số lượng chuyến, vé… tuy nhiên, do nhu cầu của hành khách chọn di chuyển theo đường hàng không nên hiện tượng khan hiếm vé chỉ xảy ra ở máy bay.

Nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết bằng đường hàng không tăng cao. Ảnh: THÀNH LÂN

Bảo đảm đủ tàu, xe dịp Tết

Ông Phạm Lợi, Giám đốc Công ty CP vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu các hãng xe kiểm tra chất lượng kỹ thuật của xe trước khi đưa vào vận hành và theo dõi an toàn giao thông (ATGT) thông qua thiết bị giám sát hành trình của từng phương tiện. Đồng thời, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh hằng ngày diễn ra tại bến xe như tổ chức bán vé sai quy định; thu tiền khách cao hơn giá vé đã đăng ký; đưa xe ra chạy ngoài, đón, trả khách... Riêng đối với xe tuyến cố định tăng cường phải có phù hiệu tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải (GTVT) cấp. Các đơn vị vận tải phải chấp hành nghiêm túc những quy định về đăng ký, niêm yết đúng giá cước vận tải đã quy định; không được tổ chức bán vé quá số lượng xe, nốt tài đã đăng ký và nốt tài tăng cường theo quy định. Các hãng tuyệt đối không được tổ chức bán vé cho khách đi xe tại các văn phòng, bãi đổ xe, kho hàng của đơn vị hoặc nhà xe thuộc đơn vị… Đặc biệt, các đơn vị vận tải được yêu cầu có kế hoạch tăng số đầu xe phục vụ xe Tết, bảo đảm không thiếu xe.

Qua khảo sát thực tế và trên các trang bán vé qua mạng cho thấy, nhu cầu lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 không quá căng thẳng. Hiện, nhiều tuyến đi Quy Nhơn, Tây Nguyên, hay Hà Tĩnh, Nghệ An… vẫn còn trống vé. Chị Lê Thị Hải (quê Nghệ An), công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm cho hay, năm nay mua vé tàu, hay xe đều dễ hơn mọi năm, giá vé có nhích lên nhưng không đáng kể. Trong khi đó, ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận (Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng) cho biết, nhu cầu mua vé tàu dịp Tết này ở Đà Nẵng khá trầm lắng, không căng thẳng như nhiều năm trước, hiện tại hành khách vẫn có thể đặt vé trong những ngày gần Tết.

Theo ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, để phục vụ Tết, ngành đường sắt tiếp tục lập thêm 8 chuyến tàu tuyến Bắc - Nam, cùng với đó nối thêm toa vào các đoàn tàu đã mở bán vé, tổng cộng cung cấp thêm hơn 4.000 chỗ. Cụ thể, chạy thêm tàu SE32 từ Sài Gòn đến Hà Nội ngày 24, 25-1-2024 (tức ngày 14, 15 tháng Chạp); tàu SE11 từ Hà Nội đến Sài Gòn ngày 26, 27-1-2024 (tức ngày 16, 17 tháng Chạp); tàu SE25 từ Quảng Ngãi và tàu SE29 từ Quy Nhơn về Sài Gòn ngày 20, 21-2 (tức ngày 11, 12 tháng Giêng). Trước đó, ngành đường sắt đã bổ sung đợt 1 với 3.000 vé tàu những ngày cao điểm Tết để phục vụ người dân, nâng tổng số vé tàu được tăng cường đến nay là 7.000 vé. Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt cung ứng khoảng hơn 200.000 chỗ, với gần 400 chuyến tàu.

Công ty CP vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng bảo đảm đủ đầu xe phục vụ Tết cho người dân. Ảnh: THÀNH LÂN

Hàng không tăng chuyến, giá vé vẫn còn cao

Ngày 16-1, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết tiếp tục tăng thêm hơn 310 chuyến bay, với hơn 66.200 vé máy bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, các chuyến bay thêm đều trên các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25-1 đến 24-2 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), nhằm cung cấp thêm vé máy bay trên các đường bay có nhu cầu đi lại cao như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Quảng Nam, Tuy Hòa, Đà Lạt, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Phú Quốc. Đợt tăng chuyến lần này nâng tổng số chuyến bay toàn mạng nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines Group trong dịp cao điểm Tết lên xấp xỉ 2,64 triệu ghế, tương đương 12.374 chuyến bay.

Theo báo cáo mới đây của Cục hàng không Việt Nam, dù các hãng đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế, vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Tính đến ngày 12-1, các hãng hàng không Việt Nam đã bán từ 80% đến hơn 100% số chỗ trên các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác trong dịp cao điểm Tết, từ ngày 24-1 đến ngày 25-2 (tức từ 14 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng).

Khảo sát trên các trang bán vé trực tuyến của các hãng và đơn vị cung ứng vé cho thấy, cặp vé khứ hồi chặng Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - Hà Nội và ngược lại thời gian từ 24-1 đến 25-2-2024 đã giảm khoảng từ 500.000 đồng đến gần 1 triệu đồng so với thời điểm ngày 30-12-2023 trở về trước. Tuy nhiên, giá này vẫn nằm ở mức cao so với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

Cũng theo Cục hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 24-1-2024 đến 25-2-2024, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines có tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Trong thời gian này, chặng bay Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ lên đến 96,9%; chiều về đạt 91,3%...

Cục hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng hàng không địa phương căn cứ nhu cầu bay đêm của các hãng, chỉ đạo các cảng hàng không địa phương xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm, đáp ứng nhu cầu của người dân…

THÀNH LÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/kinhte/202401/hoat-dong-van-tai-tang-cao-dip-cuoi-nam-3964149/