Hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Israel

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức các hoạt động tưởng nhớ Người tại trụ sở Đại sứ quán.

Đại sứ Lý Đức Trung chủ trì buổi lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán ngày 19/5.

Tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Lý Đức Trung cùng tập thể cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel cùng ôn lại những công lao vô cùng to lớn của Bác Hồ kính yêu, lãnh tụ kiệt xuất, vị Cha già dân tộc, người sáng lập Đảng ta, lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc và bạn bè năm châu.

Các thành viên Cơ quan đại diện nhắc nhở nhau thường xuyên học tập tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của Hồ Chủ tịch; quyết tâm làm theo tư tưởng, phong cách làm việc của Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cơ quan đại diện, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác mọi mặt giữa Việt Nam và Israel.

Nhân dịp này, Cơ quan đại diện cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế”. Đại diện Thương vụ tại Israel, Tham tán thương mại Lê Thái Hòa đã trình bày tham luận dẫn đề với 3 phần chính: Điểm lại các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế; nhu cầu và các mô hình ký kết FTA của Israel hiện nay; khái quát lại quá trình đàm phán FTA Việt Nam – Israel và triển vọng trong thời gian tới.

Thương vụ tại Israel đặc biệt nhấn mạnh, với việc kết thúc đàm phán Hiệp định VIFTA vào tháng 4 vừa qua và dự kiến sẽ được chính thức ký kết trong thời gian tới đây, khung khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư,… giữa hai nước sẽ được nâng cấp lên tầm phạm vi rộng hơn, với nhiều lĩnh vực, hợp tác cụ thể hơn. Ông Lê Thái Hòa cho biết mặc dù dung lượng thị trường khiêm tốn nhưng nhu cầu nhập khẩu khá lớn, vòng quay tiêu dùng ở thị trường Israel nhanh, thể hiện ở trị giá nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh hàng năm, do đó dư địa cho hàng hóa của Việt Nam vào Israel là rất lớn trong thời gian tới.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán quyết tâm làm theo tư tưởng, phong cách làm việc của Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cơ quan đại diện, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Israel.

Sau phần phát biểu của Tham tán Thương mại Lê Thái Hòa, các cán bộ, nhân viên tại Cơ quan đại diện đã có buổi sinh hoạt vô cùng sôi nổi và bổ ích, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn của ngoại giao kinh tế. Các vấn đề lớn được cùng nhau thảo luận bao gồm: (i) những điểm mới của Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước so với những chủ trương trước đó về hội nhập kinh tế quốc tế; (ii) Cơ hội của hàng Việt Nam xuất khẩu sang Israel vànhững thuận lợi và khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị sau khi FTA được ký kết và có hiệu lực.

Cuối buổi lễ, các cháu thiếu nhi là con cái cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng được mời đến cùng thưởng thức và hát các bài hát về Bác Hồ, dự tiệc trưa, nếm các sản phẩm hoa quả trái cây địa phương dự kiến sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam khi VIFTA có hiệu lực.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Irsael)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoat-dong-tuong-nho-chu-tich-ho-chi-minh-tai-israel-227956.html