Hoạt động đối ngoại

Ngày 23-9 (theo giờ Niu Oóc, Mỹ), đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu đoàn Việt Nam đã dự Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN (IAMM) bên lề Khóa họp lần thứ 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), diễn ra tại Niu Oóc, Mỹ. Đây là hoạt động hằng năm của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm phối hợp lập trường của ASEAN tại diễn đàn LHQ.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trao đổi về tình hình xây dựng Cộng đồng ASEAN, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 31 và các HNCC liên quan tại Phi-li-pin sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Các Bộ trưởng khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung về xây dựng Cộng đồng đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, diễn ra tại Phi-li-pin tháng 8-2017; nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện những cam kết trên ba trụ cột của Cộng đồng và tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có diễn biến phức tạp trên bán đảo Triều Tiên; tình hình Mi-an-ma và tình hình Biển Đông.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, ASEAN cần tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm trong vấn đề khu vực và quốc tế, nhất là đối với các vấn đề về hòa bình, ổn định và phát triển; nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông đối với hòa bình, ổn định của khu vực; đề nghị các bên cần duy trì nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý; ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, ràng buộc pháp lý.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp với Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rết và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 72 M.La-dơ-cát. Hai bên kiểm điểm về kết quả hợp tác thời gian qua, đề ra một số định hướng cho các hoạt động hợp tác tiếp theo.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác tại LHQ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng người đồng cấp Cô-lôm-bi-a chủ trì cuộc họp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên minh Thái Bình Dương (PA). Hai bên trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, kiểm điểm quan hệ ASEAN - PA và xác định phương hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai tổ chức.

* Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nê-pan và các Bộ trưởng Ngoại giao của Vê-nê-xu-ê-la, Cốt Đi-voa để trao đổi về biện pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương và tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại LHQ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34173702-hoat-dong-doi-ngoai.html