Hoạt động đối ngoại

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha, chiều 26-5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha A.Xin-va.

Theo TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha A.Xin-va hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, coi đây là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi và thống nhất phương hướng, các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai Bộ trưởng hài lòng nhận thấy, quan hệ giữa hai nước có những bước tiến tích cực trong những năm gần đây. Hai bên nhất trí cần lập các cơ chế hợp tác để định hướng và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư; nhất trí tăng cường sự phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Bồ Đào Nha đã sớm phê chuẩn Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU, đề nghị Tổng thống và các nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha ủng hộ, thúc đẩy Liên hiệp châu Âu (EU) sớm ký, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), cho rằng đây là hai cơ sở quan trọng, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa Việt Nam và EU nói chung, giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha nói riêng phát triển bền vững, sâu rộng.

Hai Bộ trưởng nhất trí cần triển khai Bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về du lịch ký năm 2015 và thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, trao đổi văn hóa. Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, chia sẻ lo ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha A.Xin-va chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha; Bản ghi nhớ về đào tạo ngoại giao và trao đổi thông tin, tài liệu giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có buổi làm việc với Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha M.Ca-bran.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cùng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mà Bồ Đào Nha có thế mạnh như kinh tế biển, vận tải biển, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo; nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Bồ Đào Nha, đồng thời sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp Bồ Đào Nha đầu tư, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam. Bộ trưởng M.Ca-bran bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định, với sự phục hồi kinh tế của Bồ Đào Nha, hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Bộ trưởng M.Ca-bran cũng nhấn mạnh, Bồ Đào Nha sẵn sàng ủng hộ việc ký và phê chuẩn EVFTA.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32975202-hoat-dong-doi-ngoai.html