Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 3-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh gặp mặt đại diện hơn 130 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng đô thị.

Nhiều năm qua, tốc độ gia tăng dân số và đô thị hóa khiến hệ thống hạ tầng đô thị thành phố không theo kịp và đáp ứng được nhu cầu phát triển, gây ra nhiều bức xúc cho người dân, nhất là trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, xử lý chất thải... Giai đoạn 2016 - 2020, thành phố cần đầu tư 189 dự án hạ tầng giao thông, với tổng vốn hơn 318.700 tỷ đồng, trong đó 41,5% tổng vốn cần kêu gọi đầu tư. Giai đoạn này, thành phố kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các hạng mục như: xử lý tám nghìn tấn chất thải rắn/ngày, xử lý các bãi chôn lấp rác đã ngưng tiếp nhận bằng công nghệ hiện đại; hệ thống quan trắc môi trường tự động hóa, hiện đại hóa; xây mới một nửa trong tổng số 747 chung cư cũ; tham gia thực hiện quy hoạch giảm ngập do mưa và chống ngập do triều cường, với tổng vốn đầu tư 73 nghìn tỷ đồng... Nhiều doanh nghiệp cho rằng, để doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư mạnh hơn, nhanh hơn vào hạ tầng, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong quy hoạch, tạo quỹ đất sạch hoặc hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng... Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thành phố rất cần sự chung sức của doanh nghiệp, trí thức tham gia vào các khâu quy hoạch, xây dựng chiến lược, xây dựng và thực thi chính sách để thành phố triển khai hiệu quả các dự án liên quan đến hạ tầng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33060802-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html