Hoàng Thiên tạo ấn tượng mới

Chững chạc trong phát ngôn và sinh hoạt cá nhân, nghiêm túc khi tập luyện, Nguyễn Hoàng Thiên, tay vợt chủ lực của đội tuyển Davis Cup Việt Nam, cho thấy anh đã bắt đầu tạo lại ấn tượng tốt cho giới hâm mộ quần vợt

Vắng đàn anh Đỗ Minh Quân đi du học và đương kim vô địch Lý Hoàng Nam không lên tuyển, Hoàng Thiên được chọn là tay vợt chủ lực của đội tuyển quốc gia tại vòng loại Davis Cup (Cúp Quần vợt đồng đội nam) nhóm 2 châu Á - Thái Bình Dương, sẽ khai mạc sáng 14-2 tại Đà Lạt.

Hoàng Thiên đã gây tiếng vang trở lại từ những ngày cuối năm 2013 khi anh lần lượt vượt qua các tay vợt mạnh như Minh Quân, Minh Tuấn, Thanh Hoàng, Quốc Khánh; sau đó đánh bại đối thủ đàn em Trịnh Linh Giang ở trận chung kết giải các tay vợt xuất sắc để lần đầu tiên đoạt chức vô địch của một giải quốc gia.

Chức vô địch cũng đánh dấu ngày Hoàng Thiên xóa tên trên bảng xếp hạng trẻ ITF của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) để chính thức bước sang bảng xếp hạng dành cho các tay vợt nam chuyên nghiệp thế giới (ATP). Đây cũng là một bước đánh dấu sự trưởng thành của anh trên con đường thi đấu chuyên nghiệp với áp lực cao hơn.

Để có sự trưởng thành này, tay vợt từng mang danh “triệu đô” - số tiền được gia đình đầu tư - đã suýt mất tất cả. Sức ép của dư luận, gia đình và cả giới chuyên môn là một gánh nặng khiến Thiên bị tâm lý, dẫn đến phong độ sa sút. Ẩn mình gần 1 năm tại Học viện Hope Tennis (Đài Loan - Trung Quốc), đơn vị vừa công bố tài trợ chính thức cho Hoàng Thiên vào ngày 13-2, anh đã chín chắn, trưởng thành về tính cách, tâm lý khi thi đấu cũng như hoàn thiện khả năng chuyên môn. Ngoài ra, Thiên không cần nhiều đến sự chu cấp của gia đình nên sức ép từ “hậu phương” đối với anh cũng không còn như trước.

HLV Boroch trao đổi với Hoàng Thiên trên sân tập tại Đà Lạt ngày 13-2

HLV Úc Michael Baroch, người từng làm việc với cựu số 1 nữ M. Sharapova, nhận định: “Thiên hiện là một trong những tay vợt có cú thuận tay nhanh, mạnh và chuẩn xác nhất Việt Nam. Nếu điểm yếu trước kia là cú rờ-ve (trái tay) một tay thiếu hiệu quả thì bây giờ, những cú đánh này đã trở thành vũ khí lợi hại của tay vợt 18 tuổi. Với quần vợt hiện đại, rờ-ve một tay không thích hợp với các VĐV châu Á vốn có thể hình nhỏ hơn các tay vợt Âu, Mỹ. Hy vọng với sự trưởng thành này, Thiên sẽ tiến xa hơn”.

Các cặp đấu trong khuôn khổ trận Việt Nam - Pakistan sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh Lâm Đồng TV, HTV Thể thao và K+PC, từ 9 giờ 30 phút ngày 14-2

Quốc Khánh đánh đôi với Linh Giang

Sáng 13-2, lễ bốc thăm chính thức trận đấu giữa Việt Nam - Pakistan trong khuôn khổ vòng loại Davis Cup nhóm 2 châu Á -Thái Bình Dương đã được tổ chức. Các trận đấu diễn ra từ ngày 14 đến 16-2. Quang Huy và Hoàng Thiên sẽ là 2 tay vợt chủ lực các trận đấu đơn. Ở trận đôi duy nhất, Việt Nam đưa ra sự kết hợp mới mẻ nhưng thú vị: Quốc Khánh - Linh Giang.

Sáng 14-2, Quang Huy sẽ xung trận đầu tiên, gặp Queel Khan. Sau đó, Hoàng Thiên sẽ ra sân gặp Muhamnad Abid trong trận còn lại của ngày thi đấu.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hoang-thien-tao-an-tuong-moi-2014021320435095.htm