'Hoàng đế' bóng đá Đức Franz Beckenbauer qua đời ở tuổi 78

Tối 8/1, thế giới bóng đá đón nhận tin buồn khi huyền thoại Bayern Munich và đội tuyển Đức Franz Beckenbauer đã qua đời ở tuổi 78.

Gia đình của ông đã xác nhận tin này với thông tấn DPA: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng, cha chúng tôi Franz Beckenbauer đã yên giấc ngàn thu, bên cạnh vòng tay của gia đình. Chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi nào, và mong mọi người có thể bày tỏ lòng thương tiếc một cách lặng lẽ".

Huyền thoại sinh năm 1945 đã phải chiến đấu với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong những năm gần đây như vấn đề về tim, bệnh về mắt và bệnh Parkinson, kèm theo đó là chứng mất trí nhớ.

'Hoàng đế' bóng đá Franz Beckenbauer qua đời.

Tháng 8/2023, một cầu thủ của Đức từng giành Quả bóng Vàng là Lothar Matthaus cũng quan ngại về sức khỏe của ông. Matthaus là đội trưởng Tây Đức vô địch World Cup 1990, khi Beckenbauer làm HLV.

Chủ nhân Quả bóng Vàng 1990 cho hay: "Chúng tôi mong thầy sẽ khỏe hơn. Thầy luôn nói rằng sức khỏe là quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng thầy đang không có thứ đó lúc này".

Đây là một trong những tin buồn không chỉ của bóng đá Đức mà còn với thế giới đầu năm 2024 này. Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Franz Beckenbauer được coi là cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. Ông được biết đến là người phát minh ra vị trí hậu vệ quét hay còn được biết đến với một cái tên là libero. Vị trí này chính là chốt chặn cuối cùng trong hàng tiền vệ, dù giờ đây vị trí này không còn phổ biến nhưng vẫn đóng góp không nhỏ trong tiến trình tiến hóa của bóng đá cho tới nay. Beckenbauer là một trong chín cầu thủ từng vô địch Euro, World Cup và giành Quả bóng Vàng. Truyền thông Đức cho rằng ông là nhân vật quan trọng nhất lịch sử bóng đá nước này.

Huyền thoại Beckenbauer cùng tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1974.

Beckenbauer ba lần liên tiếp đoạt Cup C1 cùng Bayern thời 1974-1976, vô địch Euro 1972 và World Cup 1974. Ông đoạt Quả bóng Vàng 1972, 1976, bóng Bạc 1974, 1975 và bóng Đồng 1966. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của IFFHS, ông đứng thứ ba, sau Pele và Johan Cruyff. Ba cầu thủ đứng sau Beckenbauer là Alfredo di Stefano, Diego Maradona và Ferenc Puskas. Cả sáu huyền thoại này đã qua đời. Trong top 10, cũng chỉ Michel Platini còn sống.

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở New York Cosmos tại Mỹ, Beckenbauer chuyển sang làm HLV đội tuyển Tây Đức thời 1984-1990, đỉnh cao là chức vô địch World Cup tại Italy. Sau đó, ông còn giúp Marseille vô địch Pháp năm 1991, bên cạnh những danh hiệu khác với Bayern.

Dù có một sự nghiệp vĩ đại nhưng Franz Beckenbauer cũng không tránh khỏi những nốt trầm. Ông từng bị điều tra về cáo buộc tham nhũng trong việc tổ chức đăng cai World Cup 2006 - giải đấu mà Đức là chủ nhà.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoang-de-bong-da-duc-franz-beckenbauer-qua-doi-o-tuoi-78-213226.htm