Hoàng Anh Gia Lai: Con gái bầu Đức đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, mục tiêu trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu

Bầu Đức đưa ra tầm nhìn tới năm 2030, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở thành công ty về nông nghiệp hàng đầu Việt Nam với quy mô 30.000 ha; vươn tầm thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp ra toàn khu vực châu Á.

Con gái bầu Đức lại muốn mua 2 triệu cổ phiếu HAG

Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/4 - 18/5, mục đích là nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch hoàn tất, số lượng cổ phiếu HAG bà Hoàng Anh sở hữu sẽ tăng từ 9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,97% lên 11 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,19%.

Trước đó, vào ngày 15/02/2024, bà Đoàn Hoàng Anh đã thành công bán ra 2 triệu cổ phiếu HAG như đăng ký, qua đó, giảm số lượng sở hữu về như hiện tại.

Bầu Đức (giữa) trong một buổi gặp gỡ nhà đầu tư năm 2023.

Bầu Đức: HAGL sẽ trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam

Về phía Hoàng Anh Gia Lai, vừa qua, Công ty đã thông qua việc gia hạn và xác định thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 10/05/2024, thay vì trong tháng 4 như thông báo trước đó. Công ty cho biết, cần thêm thời gian để hoạch định chiến lược theo tình hình mới và lập kế hoạch phù hợp cho năm 2024.

Trong báo cáo thường niên năm 2023, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) cho biết, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua có nhiều khởi sắc. Doanh thu đạt 6.442 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước; lợi nhuận ròng đạt 1.664 tỷ đồng, tăng 47%.

Theo bầu Đức, kết quả trên đến từ việc HAGL chọn lọc và tinh gọn hoạt động sản xuất kinh doanh, kiên định với lựa chọn trồng cây chuối và sầu riêng, nuôi heo ăn chuối. Đi đôi với đó, HAGL đã tái cấu trúc sâu rộng để ổn định tài chính, giảm nợ vay. Đặc biệt vào tháng 10/2023, HAGL ký hợp tác toàn diện với LPBank, giúp mang đến nguồn lực tài chính ổn định.

“Trên cơ sở đó, 2023 là năm tiền đề cho hoạch định chiến lược phát triển trong giai đoạn mới 2024 - 2030 và những năm tiếp theo,” bầu Đức chia sẻ.

Bầu Đức đưa ra tầm nhìn tới năm 2030, HAGL sẽ trở thành công ty về nông nghiệp hàng đầu Việt Nam với quy mô 30.000 ha; vươn tầm thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp ra toàn khu vực châu Á. Trong giai đoạn 2024 - 2030, doanh nghiệp sẽ vận hành theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn.

Cụ thể, năm 2024, HAGL dự kiến trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trồng thêm 500 ha sầu riêng, nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Năm 2025, HAGL dự kiến đầu tư để tăng diện tích sầu riêng lên 3.000 ha và 10.000 ha chuối. Năm 2030, đưa diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác lên 30.000 ha.

Ngành ăn trái hiện là ngành kinh doanh chủ lực của HAGL, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu. Hai tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp mang về 1.043 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, mảng trái cây đem về 630 tỷ đồng, 201 tỷ đồng từ chăn nuôi còn 212 tỷ từ lĩnh vực phụ trợ.

Theo HAG, doanh thu ngành cây ăn trái tăng do công ty mở rộng diện tích khai thác giúp sản lượng chuối xuất bán cao hơn, đem lại doanh thu vượt 55% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với ngành chăn nuôi, do giá tiêu thụ trên thị trường năm 2023 duy trì ở mức thấp nên công ty hạn chế không tăng đàn, dẫn đến doanh thu hai tháng đầu năm không đạt như kỳ vọng.

HAGL kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý 3 và quý 4 khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Sầu riêng trồng tại Việt Nam (thu vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8 - 9 và sầu riêng trồng tại Lào (thu trái vụ) sẽ có doanh thu vào tháng 10 đến tháng 12.

N.H (Tổng hợp)

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/hoang-anh-gia-lai-con-gai-bau-duc-dang-ky-mua-2-trieu-co-phieu-muc-tieu-tro-thanh-cong-ty-nong-nghiep-hang-dau-122083.html