Hoãn phiên xét xử tài xế bị kích động tông chết người

Bị đánh hội đồng dẫn đến kích động, tài xế đã điều khiển xe Mercedes tông thẳng vào đối phương khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 5/2022.

Ngày 17/2, TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Nam (SN 1979 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Ngoài Phạm Văn Nam, các bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường và Trần Quốc Phong cũng phải ra tòa với tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Cả 3 bị cáo từng tham gia đánh hội đồng dẫn đến việc Nam điều khiển xe Mercedes tông chết người. Trong đó, bị cáo Trần Quốc Phong năm 2014 từng bị TAND Bình Thuận kết án 8 năm tù (đã chấp hành xong hình phạt) về tội “Cướp tài sản”. Tiếp đến tháng 4/2022, Phong bị TAND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) kết án 6 tháng tù về tội “Xúc phạm Quốc kỳ” khi tham gia cùng một nhóm tín dụng đen mang quan tài, mắm tôm đến đe dọa con nợ (chưa chấp hành án).

Đối tượng Phạm Văn Nam tại Cơ quan Điều tra.

Tuy nhiên, do thiếu vắng một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 7/3 tới.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 12/5/2022, Phạm Văn Nam lái ôtô Mercedes chở theo 2 người bạn đến nhậu ở bờ kè trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc Khu phố 5, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Khi đến khu vực trước quán Diệu Phát, xe của Nam suýt va chạm với nhóm của Hà Xuân Hải (SN 1980, ngụ TP Phan Thiết). Thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, Nam tiếp tục điều khiển xe đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100m và dừng lại trước quán.

Nhóm của Hải đuổi theo dùng tay, chân đánh liên tục vào người Nam. Nam đưa tay lên đỡ và nói lời xin lỗi. Những người đi cùng với Nam vào can ngăn nhưng nhóm của Hải vẫn không dừng tay. Thấy bạn mình bị nhiều người đánh, Nguyễn Văn Xuyên (SN 1981, ngụ Phan Thiết, bạn của Nam) vào can ngăn cũng bị nhóm của Hải đánh gục xuống đường.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ án.

Sau một hồi xô xát, Nam lên xe ôtô và điều khiển xe quay đầu nhiều vòng và tông lên người Hà Xuân Hải khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe Mercedes. Nạn nhân được người dân gần đó đưa đi Bệnh viện An Phước cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Nam điều khiển xe rời khỏi hiện trường rồi đi thẳng về TP Hồ Chí Minh. Đến chiều cùng ngày, Nam quay ra TP Phan Thiết và đến cơ quan công an trình diện, giao nộp xe ôtô gây án.

Cáo trạng nêu, sau khi cơ quan điều tra khởi tố Nam về tội “Giết người” đã đưa Nam cùng người bạn là anh X đi giám định thương tật. Kết quả, Nam có tỷ lệ thương tật 1,5%, anh Xuyên 4%.

Riêng xe Mercedes qua giám định bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng. Đối với xe môtô bị Nam gây hư hỏng, không đủ căn cứ để xử lý Nam về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản.

Về dân sự, gia đình Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Ngày 15/8/2022, phía bị hại đã có đơn xin bãi nại cho Nam.

Trần Như

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/hoan-phien-xet-xu-tai-xe-bi-kich-dong-tong-chet-nguoi--i683890/