Hoàn lưu bão số 8 gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng

Từ ngày 14 đến sáng 16/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và hậu áp thấp nhiệt đới, kết hợp với tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương: Văn Bàn, Bát Xát và thị xã Sa Pa.

Ảnh hưởng của mưa lớn khiến 27 nhà ở bị thiệt hại dưới 30% (Văn Bàn 17 nhà, Bát Xát 6 nhà, thị xã Sa Pa 4 nhà). Về sản xuất nông nghiệp, mưa lớn khiến 30 ha lúa, 32,3 ha hoa màu tại Văn Bàn bị ngập nặng (diện tích lúa và hoa màu hiện tại nước chưa rút nên chưa đánh giá được thiệt hại). Nước lũ cuốn trôi, làm chết 1 con trâu trên 6 tháng tuổi tại xã Nậm Pung (Bát Xát). Ngoài ra, mưa lớn gây sạt lở vùi lấp 81 chậu hoa địa lan xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa).

Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở, gây thiệt hại 210 cây quế 6-10 tuổi; 900 cây quế 3 tuổi tại Văn Bàn. Tại km 110 đường tránh Quốc lộ 4D (thuộc phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) sạt lở gây tắc đường; Đường tỉnh 152,155 (địa phận phường Cầu Mây, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa) sạt lở taluy dương 790m3 đất đá; Đường tỉnh 152 B sạt lở taluy dương tại Km11+800 (xã Liên Minh, thị xã Sa Pa) gây tắc đường. Ngoài ra, 7 tuyến đường giao thông khác do Sa Pa, Văn Bàn quản lý cũng bị sạt lở, đứt gãy đường bê tông. Một số công trình như: Kè suối Mạc, 3 công trình thủy lợi bị thiệt hại; 1 trường học bị lở ta luy dương phía sau nhà bán trú của học sinh…

Sạt lở gây ảnh hưởng đến 4 căn nhà tại thị xã Sa Pa.

Sạt lở gây ảnh hưởng đến 4 căn nhà tại thị xã Sa Pa.

Hiện tại các địa phương tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại, ước thiệt hại ban đầu trên 3,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, phòng nông nghiệp và PTNT/ kinh tế các huyện, thị xã có thiệt hại đã chỉ đạo UBND cấp xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, thống kê tình hình thiệt hại theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.

Nước lũ ngập đường gây ách tắc giao thông tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát.

Nước lũ ngập đường gây ách tắc giao thông tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát.

*Bát Xát: Nhiều đường giao thông sạt lở gây ách tắc

Ngày 14/10, trên địa bàn huyện Bát Xát xảy ra mưa lớn kéo dài tại các xã: Y Tý, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, Dền Sáng, Mường Hum, Dền Thàng... làm sạt lở, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường.

Mưa lớn gây sạt lở đường từ xã Bản Xèo đi xã Pa Cheo.

Mưa lớn gây sạt lở đường từ xã Bản Xèo đi xã Pa Cheo.

Tỉnh lộ 156, đoạn từ xã Mường Hum đến xã Dền Thàng bị sạt 1 điểm gần 300 m 3 đất đá.

Cụ thể, Tỉnh lộ 155, đoạn từ xã Bản Xèo đi xã Pa Cheo bị sạt khoảng 200 m3 đất đá; Tỉnh lộ 156, đoạn từ xã Mường Hum đến xã Dền Thàng bị sạt 1 điểm gần 300 m3 đất đá; một số tuyến đường liên thôn tại các xã: Mường Hum, Dền Thàng, Nậm Pung sạt lở nhiều điểm, gây khó khăn cho người dân qua lại. Mưa lớn cũng khiến 6 ngôi nhà ở của người dân bị hư hại (xã Nậm Pung 1 nhà; xã Dền Thàng 5 nhà); 1 con trâu của người dân xã Nậm Pung bị lũ cuốn trôi; sạt, gẫy khoảng 15 m mương bê tông tại xã Bản Xèo;…

Nhiều tuyến đường ở Bát Xát bị sạt lở do mưa lớn.

Nhiều tuyến đường ở Bát Xát bị sạt lở do mưa lớn.

Người dân lưu thông khó khăn qua điểm sạt lở.

Người dân lưu thông khó khăn qua điểm sạt lở.

Bố trí máy móc, nhân lực khắc phục sạt lở, đảm bảo cho người dân qua lại an toàn.

Bố trí máy móc, nhân lực khắc phục sạt lở, đảm bảo cho người dân qua lại an toàn.

Ông Lục Như Trung, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát cho biết: Hiện, trên địa bàn huyện Bát Xát vẫn đang xảy ra mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ, sạt lở đất rất cao. Huyện đã bố trí, tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ đúng quy định; chuyển các bản tin cảnh báo mưa, dông, lũ quét, sạt lở đất, đá… của cơ quan chức năng đến các xã để kịp thời cảnh báo tới người dân; gửi tin nhắn đến tất cả cán bộ ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, hộ dân ở trong vùng nguy hiểm triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó; bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông cho nhân dân tại các điểm ngầm, tràn đảm bảo an toàn; kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại; bố trí nhân lực, máy móc khắc phục hậu quả mưa lũ...

*Thị xã Sa Pa: 2 tuyến đường nội thị bị sạt lở ta luy dương

Sáng 15/10, tại 2 tuyến phố trong nội thị thị xã Sa Pa xảy ra sạt lở đất gây ách tắc giao thông.

Điểm sạt lở ta luy dương trên đường Thác Bạc.

Điểm sạt lở ta luy dương trên đường Thác Bạc.

Một điểm sạt lở ta luy dương trên tuyến đường Thác Bạc nối từ khu vực sân Quần Sa Pa đi khu du lịch cáp treo với hơn 100 m3 đất, đá và tường kè của hộ dân sạt xuống chiếm phần lớn lòng đường khiến phương tiện giao thông rất khó khăn khi qua lại. Tại đường Sở Than nối từ Quốc lộ 4D đến đường Thác Bạc cũng có một điểm sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông tuyến đường.

Điểm sạt lở trên đường Sở Than.

Điểm sạt lở trên đường Sở Than.

Ngay sau khi xuất hiện các điểm sạt lở, ngành chức năng thị xã Sa Pa đã triển khai xử lý điểm sạt để thông lại các tuyến đường.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348358-hoan-luu-bao-so-8-gay-thiet-hai-35-ty-dong