Hòa với Philippines giống như một thất bại

Đó là phát biểu của tiền vệ Stefano Lilipaly bên phía Indonesia sau trận hòa 2-2 trước Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A tại AFF Cup 2016 vừa qua.

Sau thất bại trước Thái Lan ở lượt trận mở màn tại AFF Cup 2016, ĐT Indonesia bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng A với Philippines với quyết tâm rất lớn. Ngay phút thứ 7, Fachruddin Aryanto đã lập công giúp Indonesia vươn lên dẫn trước 1-0. Mặc dù vậy trước khi hiệp một kết thúc Philippines có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 với bàn thắng của Misagh Bahadoran.

Tiền vệ Stefano Lilipaly của Indonesia thừa nhận trận hòa với Philippines giống như một thất bại

Trong hiệp 2, Boas Salossa khôi phục lợi thế dẫn bàn cho Indonesia với bàn thắng ở phút 68, nhưng khi trận đấu chỉ còn 8 phút, đội trưởng Phil Younghusband ghi tên lên bảng tỷ số để giúp Philippines có được trận hòa 2-2 trước đối thủ.

Phát biểu với báo chí ngày hôm nay, tiền vệ 26 tuổi sinh ra ở Hà Lan của đội tuyển Indonesia, Stefano Lilipaly cho biết: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng. Đối với chúng tôi, trận hòa vừa qua giống như một thất bại vì tôi nghĩ rằng Indonesia đã có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu. Younghusband đã có một tình huống sút phạt hoàn hảo, chúng tôi không thể nói bất kỳ điều gì về bàn thắng đó”.

Trong bài phát biểu của mình, tiền vệ 26 tuổi sinh ra tại Hà Lan cho biết mình và các đồng đội đã rất kỳ vọng giành chiến thắng trước Philippines sau khi Indonesia gục ngã 2-4 trước Thái Lan ở trận đấu mở màn: “Tôi đã có một đường chuyền tốt và Fachruddin đã ở một vị trí tốt. Cậu ấy đã có một cú dứt điểm đẹp mắt để giúp Indonesia vươn lên dẫn trước. Chúng tôi đã thi đấu như một tập thể với 100% phong độ và quyết tập, nhưng Indonesia đã thiếu một chút may mắn”.

Với việc cầm hòa Indonesia với tỷ số 2-2 giúp Philippines vẫn đứng vị trí thứ 2 tại bảng A với 2 điểm trong khi Indoneisa và Singapore mỗi đội được 1 điểm chia nhau hai vị trí cuối cùng. Ở lượt trận đấu cuối, Indoneisa sẽ quyết đấu Singapore và hy vọng Philippines gục ngã trước Thái Lan để hy vọng giành vé vào bán kết.

Dù Indonesia không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết AFF Cup 2016, tiền vệ Stefano Lilipaly vẫn quyết tâm để cùng các đồng đội tạo nên cuộc lật đổ: “Trận đấu với Singapore là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Indonesia sẽ phải thi đấu hết mình trước khi nghĩ đến trận đấu giữa Thái Lan và Philippines. Nếu Thái Lan giành chiến thắng và Indonesia giành chiến thắng, chúng tôi sẽ đoạt tấm vé vào bán kết”.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hoa-voi-philippines-giong-nhu-mot-that-bai-292-207214.html