Hoa mọc tự nhiên ở các xã Nậm Khắt, Púng Luông hay Dế Xu Phình, trong đó nơi có nhiều tớ dày nhất là xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Theo đồng bào ở đây, khoảng 300 năm trước, khi người Mông đến định cư trên mảnh đất này đã có loại cây Tớ Dày. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những chùm hoa Tớ Dày khoe sắc hồng rực thu hút du khách mỗi khi đến với vùng cao Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày nở cũng là lúc những chàng trai, cô gái Mông xúng xính trong bộ váy mới cùng nhau đi du Xuân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Cùng với vẻ đẹp thuần khiết, cây Tớ Dày còn có tác dụng phòng hộ, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Loài hoa này như một biểu tượng báo hiệu mùa Xuân, báo hiệu cho một vụ mùa mới. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những chùm hoa lung linh khoe sắc dưới nắng Xuân tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trên mảnh đất Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa tớ dày có thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày được người dân vùng cao Mù Cang Chải trồng quanh nhà. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)