Hoa sơn tra khoe sắc ở Làng Chếu, Sơn La

Khi đến xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hằng năm, du khách sẽ có dịp ngắm hoa sơn tra nở trắng xóa.

Cây sơn tra (hay còn gọi là táo mèo) được tìm thấy nhiều ở các cánh rừng ở vùng cao tỉnh Sơn La, trong đó có xã Làng Chếu. Ảnh: Ger Hang

Làng Chếu là xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nằm độ cao trung bình từ khoảng 800 mét so với mặt nước biển. Ảnh: Ger Hang

Nhiệt độ trung bình hằng năm tại Làng Chếu vào khoảng 15 độ C, đa số dân cư là người dân tộc Mông. Ảnh: Ger Hang

Hoa sơn tra có 5 cánh, nhụy vàng. Ảnh: Ger Hang

Hoa có màu trắng ngà, chứ không trắng muốt như hoa mận, hoa mơ, hoa lê. Ảnh: Ger Hang

Cuối tháng 2 đến cuối tháng 3 hằng năm là thời điểm loài hoa này nở rộ nhất. Ảnh: Ger Hang

Sơn tra vốn là loài mọc tự nhiên trong rừng, sau này được người dân tìm thấy và đem về trồng trên các đồi nương, bản làng để thu hoạch quả ngâm rượu, ngâm mật ong… Mùa cây ra quả thường rơi vào tháng 9-10. Ảnh: Ger Hang

Theo chia sẻ của anh Ger Hang, hướng dẫn viên du lịch địa phương, hiện tại do gió Lào thổi mạnh, hoa sơn tra tại Làng Chếu đã bắt đầu tàn dần. Theo đó, du khách có thể lưu ý thời gian, đến đây vào năm sau để ngắm hoa nở rộ nhất. Ảnh: Ger Hang

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/hoa-son-tra-khoe-sac-o-lang-cheu-son-la/