Hòa Sơn nối nhịp đôi bờ

Những ngày này, người dân phường Đông Cao (TP. Phổ Yên) rất háo hức khi cầu Hòa Sơn bắc qua sông Cầu nối với huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Cầu Hòa Sơn sắp được đưa vào sử dụng.

Cầu Hòa Sơn thuộc điểm đầu của Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang và Vĩnh Phúc, có kinh phí thực hiện trên 540 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu có chiều dài hơn 430m, rộng 12m; điểm đầu giao cắt đê tả sông Cầu, thuộc địa phận xã Hòa Sơn (Hiệp Hòa), điểm cuối giao cắt với đê hữu sông Cầu (đê Chã) thuộc địa phận phường Đông Cao.

Được khởi công cuối năm 2021, đến nay, Dự án đã đạt trên 95% khối lượng công việc. Nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực để hoàn thiện một số hạng mục còn lại như: Bờ bo lan can cầu, thảm mặt cầu, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng… Dự kiến cây cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2024.

Chia sẻ niềm vui khi sắp được lưu thông trên cây cầu mới, ông Hà Tiến Quân, ở tổ dân phố Rùa, phường Đông Cao, phấn khởi nói: Cây cầu là niềm mong mỏi của người dân nơi đây từ nhiều năm nay. Bởi trước đó, nhân dân Đông Cao muốn sang xã bạn phải đi trên những chuyến đò ngang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ. Lúc ấy, chúng tôi thường bảo nhau không biết bao giờ mới có một cây cầu kiên cố, nối liền hai bờ sông để bà con đi lại an toàn, thuận tiện. Mong ước ấy đã sắp thành hiện thực.

Cùng chung niềm vui này, ông Vũ Hồng Cương, ở xóm Quyết Tiến, xã Hòa Sơn, vui vẻ: Tết năm nay, tôi có thể đi chúc Tết, thăm anh em, bạn bè bên TP. Phổ Yên dễ dàng, không còn phải đi đò ngang tốn thời gian và mất an toàn.

Cầu Hòa Sơn đang được hoàn thành những hạng mục cuối cùng.

Từ nhiều năm nay, người dân 2 địa phương Đông Cao và Hòa Sơn muốn đi lại, giao thương đều phải di chuyển bằng đò ngang tại bến đò Chã. Không chỉ đi lại khó khăn, khi vận chuyển hàng hóa, nông sản, bà con đều phải chia nhỏ thành nhiều chuyến, mất thời gian và tốn kém chi phí. Trong khi đó, chợ Chã, thuộc phường Đông Cao, thu hút nhiều tiểu thương và người dân huyện Hiệp Hòa sang kinh doanh, mua sắm.

Ông Trần Văn Toan, Chủ tịch UBND phường Đông Cao, cho biết: Liên quan đến Dự án cầu Hòa Sơn, phường Đông Cao có 6 hộ dân bị ảnh hưởng. Khi có chủ trương đầu tư và quyết định khởi công xây dựng cầu, chính quyền phường và xã Hòa Sơn đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng khảo sát địa điểm, tuyên truyền, vận động bà con bàn giao mặt bằng; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

Cầu Hòa Sơn được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng niềm mong mỏi của người dân bấy lâu nay, giúp nối liền các hoạt động giao thương 2 bên bờ sông Cầu. Người dân không còn chịu thiệt thòi vì bị thương lái ép giá, thấp thỏm nỗi lo mất an toàn khi qua đò ngang; và như được tạo thêm động lực, niềm tin để vươn lên...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/202401/hoa-sonnoi-nhip-doi-bo-29a097d/