'Hóa phép' ruột xe cũ thành các nhãn hiệu nổi tiếng

Sau khi thu mua ruột xe máy cũ, ông Huy nung nóng bóc miếng vá cũ, sử dụng các chiêu thức 'hóa phép' thành sản phẩm nhái lại các thương hiệu nổi tiếng.

Mới đây, theo Tuổi trẻ, ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang cơ sở sản xuất ruột xe máy giả của ông Mai Văn Huy (49 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng ông Huy đang thực hiện các công đoạn sản xuất hàng giả. Ông Huy thu mua ruột xe máy cũ, sau đó mang về nung nóng, bóc miếng vá cũ ra, tiếp đó dùng máy đánh nhám đánh bóng và hấp lại lỗ thủng bằng một miếng cao su nhỏ.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng tại cơ sở của ông Huy.

Cuối cùng, ruột xe được kiểm tra độ căng rồi nhúng vào dung dịch hóa chất có hoạt tính đánh bóng rất cao để ruột xe trông như mới.

Các ruột xe sau khi được “hóa phép” được gói bằng các bao bì giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.200 ruột xe các loại. Trong đó, hơn 300 ruột xe sau khi tái chế đã đóng gói bằng bao bì giả nhãn hiệu, hơn 200 ruột khác đã xong các công đoạn tái chế, hơn 600 vỏ xe chuẩn bị được tái chế và gần 1.000 bao bì giả nhãn hiệu. Ngoài ra, cơ sở trên còn có 2 bao tải chứa gần 100 bình nhớt giả nhãn hiệu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Huy đã thừa nhận hành vi sản xuất hàng giả của mình. Theo ông Huy, các ruột xe sau khi được tái chế sẽ được đưa đi bỏ mối cho một số cơ sở sửa xe máy trên địa bàn Đồng Nai và TP HCM với giá 60.000 đồng/cái.

Trước đó, Thanh niên đưa tin, ngày 31/1/2013, Đội Quản lý thị trường Cơ động, Chi cục QLTT Đồng Nai cũng phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất phụ tùng xe máy giả ở địa chỉ KP 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở của bà Thọ

Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Thọ (35 tuổi, quê Đồng Nai) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất giả hàng chục ngàn phụ tùng xe máy như: ruột xe nhãn hiệu Casumina, Chengshin; dầu nhớt Honda, Yamaha, Castrol; sên cam giả nhãn hiệu KMC, DID; bố thắng giả hiệu Nisin, IC mâm lửa; cục tín hiệu đèn xi nhan….

Ngoài ra, còn phát hiện 2 máy ép ruột xe, 1 máy ép bao bì và 4 khuôn chữ dùng để đóng giả nhãn hiệu. Trong đó, có 2 khuôn ép chữ nổi giả nhãn hiệu Chengshin và 2 khuôn đồng ép chữ Casumina.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/hoa-phep-ruot-xe-cu-thanh-cac-nhan-hieu-noi-tieng-122534/