Hoa hậu Janny Thủy Trần: Học hỏi & cố gắng chưa bao giờ là đủ

Janny Thủy Trần là một trong số ít người đẹp Việt Nam có được tài – sắc vẹn toàn. Cô gái ấy luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đối diện bởi vẻ đẹp rạng ngời thiên phú.

Và vẻ đẹp ấy càng tỏa sáng hơn nhờ những cố gắng nỗ lực của cô trong sự nghiệp kinh doanh cũng như hoạt động thiện nguyện.

Mới đây, phóng viên Thời báo Doanh nhân đã có cuộc trò chuyện thân mật cùng Janny để hiểu hơn về người đẹp đa tài có trái tim nồng ấm này.

Hoa hậu Janny Thủy Trần

Sau khi đăng quang ngôi vương tại Cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Hoàn cầu 2016, cuộc sống của Janny có nhiều đổi khác không?

Từ khi đăng quang, cuộc sống của Janny Thủy Trần đã bước sang một trang mới. Trước đây ở vị trí doanh nhân, Janny chỉ quan tâm làm sao cho hoạt động kinh doanh tốt và trong cuộc sống thì cố gắng chăm sóc bản thân, quan tâm đến người thân trong gia đình. Còn bây giờ, ngoài những mối quan tâm trên, mình còn phải luôn nghĩ đến trọng trách giữ gìn hình ảnh trong quá trình đương nhiệm Hoa hậu.

Hình ảnh ở đây không chỉ là vẻ đẹp, sự duyên dáng, khéo léo trong việc phát ngôn mà còn xây dựng hình ảnh là thực hiện nhiệm vụ trong suốt nhiệm kì, tích cực san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh cần giúp đỡ và các chiến dịch của ban tổ chức cuộc thi.

Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, Janny Thủy Trần còn học thêm các môn về năng khiếu và diễn xuất, để trau dồi thêm kiến thức về nghệ thuật. Janny luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn chứ không muốn chỉ là một bình hoa di động. Ngoài giữ gìn nét đẹp hình thể,Janny luôn nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, và nỗ lực phấn đấu để phát huy hết thế mạnh của bản thân.

Nhớ lại hành trình chinh phục sắc đẹp, điều gì khiến Janny ấn tượng nhất?

Tôi tham gia hoạt động thiện nguyện từ lúc 20 tuổi. Khi là một doanh nhân, có cuộc sống ổn định, phát triển thì Janny Thủy Trần chăm sóc đời sống tinh thần của mình cũng như tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, cùng những người bạn thân trong giới kinh doanh, nghệ thuật tổ chức nhiều buổi từ thiện.

Hoa hậu Janny Thủy Trần: Học hỏi & cố gắng chưa bao giờ là đủ

Vì ngoại hình được bạn bè và những người quen biết đánh giá là “bắt mắt” và xinh đẹp, Janny Thủy Trần nhận được khá nhiều lời mời tham gia các cuộc thi về nhan sắc nhưng cho đến khi cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Hoàn Cầu mời tham gia với tiêu chí tìm người phụ nữ không chỉ thành đạt mà còn có tâm hồn nhân ái và sống vì cộng đồng.

Ban đầu Janny Thủy Trần cũng không mấy quan tâm nhưng khi được Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ nhiều về tiêu chí, mục đích cuộc thi nên Janny Thủy Trần quyết định tham gia.

Hoa hậu Janny Thủy Trần

Vì là người cầu toàn với mong muốn mang đến bạn bè thế giới hình ảnh chất lượng và chuyên nghiệp, nên từ khi quyết định tham gia cuộc thi Janny Thủy Trần theo học tại trường John Robert Power (ngôi trường đã đào tạo được nhiều tên tuổi trong giới hoa hậu như: Phạm Hương, Dương Trương Thiên Lý, Đặng Thu Thảo…). Bên cạnh đó, Janny Thủy Trần cũng học thêm các môn về năng khiếu nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Janny Thủy Trần chính thức lên đường tham gia cuộc thi và giành được danh hiệu cao nhất cùng với giải thưởng trang phục truyền thống, “best catwalk” (đi catwalk đẹp nhất) và top 3 tài năng.

Chị quản lý thời gian của mình ra sao khi vừa là giám đốc công ty XNK VERTEX vừa là chủ salon spa làm đẹp JANNY SALON mà giờ lại đương nhiệm công việc một hoa hậu?

Tất cả công việc của công ty và salon làm đẹp tôi đều thuê quản lý làm việc. Tôi chỉ chú tâm đến những phần quan trọng, còn điều hành nhân viên và hoạt động kinh doanh đã có người thay tôi.

Tuy nhiên tôi cũng quan sát và theo dõi để đưa ra những ý kiến và quyết định cho quản lý thực hiện. Mỗi việc tôi đều chia ra quỹ thời gian riêng và có kế hoạch cụ thể rõ ràng. Tính cách tôi khá điềm tĩnh nên không bị chi phối hay lẫn lộn bởi các công việc với nhau.

Hiện tại công nghệ rất phát triển nên tôi không gặp khó khăn trong chuyện điều hành công việc khi đi nước ngoài. Với vai trò hoa hậu tôi cũng đã, đang và sẽ cố gắng làm hết khả năng trách nhiệm của mình, dù bận rộn đến đâu tôi cũng dành ra quỹ thời gian để hoạt động trong vai trò mới.

Hoa hậu Janny Thủy Trần

Bên cạnh đó, tôi cũng không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn và tham gia các khóa học trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích. Học hỏi và cố gắng với tôi chưa bao giờ là đủ.

Khi quản lý một doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là phải có trí tuệ, bên cạnh đó phải có biện pháp vừa cương vừa nhu. Tuy nhiên, bản tính Janny dễ xúc động hay xiêu lòng nếu thấy người khác rơi lệ. Như đã nói trên, mọi việc Janny thuê quản lý điều hành hết, để khi đến với công việc, Janny chỉ mang đến nụ cười và không khí tươi vui để làm việc cho tốt.

Những tâm tư, nguyện vọng, buồn phiền của nhân viên thì Janny có thể giải tỏa, thăm hỏi và động viên họ. Vì thế các nhân viên luôn quý trọng và thương mình như một người thân thật sự, chứ không phải là một bà chủ.

Mọi người nhận xét chị là người phụ nữ “tài - sắc vẹn toàn”, chị có bí quyết gì để cân bằng chúng?

Janny Thủy Trần đi lên từ bản thân, nghị lực và quyết tâm của mình. Tất cả kinh nghiệm tôi có được là lĩnh hội từ nhà trường và trong xã hội. Trước khi làm một người chủ, tôi đã từng làm nhân viên cho người khác để có được những kinh nghiệm quý báu cho mình. Từng là một nhân viên, rồi một quản lý, giờ là một người chủ, nên tôi nghĩ không khó để hiểu được tâm tư và nguyện vọng của một người làm nhân viên.

Doanh nhân và Hoa hậu, với tôi cả hai vị trí trên đều cao quý. Tôi không quan trọng mọi người biết đến tôi ở vai trò gì, tôi chỉ quan trọng mình đã làm tốt được những gì, đóng góp được gì, sống có ích như thế nào cho gia đình và xã hội thôi. Và với tôi, dù ở vị trí nào thì tôi cũng không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

Độc giả, nhất là các nữ doanh nhân đang rất quan tâm làm thế nào mà Janny Thủy Trần - một Hoa hậu quý bà lại có nét trẻ trung, tươi tắn của một thiếu nữ đôi mươi?

Tôi có được ngoại hình như hôm nay phần lớn là do bẩm sinh. Vì tôi không có nhiều thời gian để giữ gìn, thậm chí tôi ngủ ít hơn người khác rất nhiều. Thông thường tôi ngủ được tối đa 6 tiếng vào 2 ngày cuối tuần hay những dịp nghỉ dưỡng, còn lại tôi chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày.

Tôi ăn nhiều hơn người khác để giữ sức khỏe vì tôi hoạt động nhiều lại ngủ ít. Nhưng tôi có chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, và hạn chế ăn tinh bột vào buổi tối, nếu không quá cần thiết thậm chí tôi không dùng tinh bột vào buổi tối.

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, người đẹp còn kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ cho các hoạt động thiện nguyện. Người đẹp đã ủng hộ toàn bộ số tiền thưởng 40.000 USD và 5.000 USD cho các hoạt động thiện nguyện. Ngoài ra, cô đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ người dân ở Hà Tĩnh, Phú Yên, phát quà Noel cho trẻ em ở Biên Hòa, hỗ trợ bệnh nhân mổ tim và thực hiện nhiều chiến dịch đầy ý nghĩa ở chính quê hương mình trong mùa xuân vừa qua.

Tuấn Anh

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/hoa-hau-janny-thuy-tran-hoc-hoi--co-gang-chua-bao-gio-la-du_n19525.html