Hòa đàm Syria bắt đầu tại Astana, Mỹ trở thành 'người bên lề'

Hòa đàm Syria đã bắt đầu tại Astana hôm 23/01 và Đại sứ Mỹ tại Kazakhstan sẽ tham dự hội nghị với vai trò quan sát viên. Điều này cho thấy Mỹ từ vị trí dẫn đầu trong vấn đề Syria đã trở thành kẻ bên lề.

Các đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập đã tập trung tại thủ đô Astana của Kazakhstan để tổ chức hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 năm tại quốc gia Ả Rập này.

Press TV đưa tin, các đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập đã tập trung tại thủ đô Astana của Kazakhstan để tổ chức hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 năm tại quốc gia Ả Rập này, với việc các nhà ngoại giao cấp cao đến từ Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải.

Khách sạn Tổng thống Rixos của Astana - nơi diễn ra hòa đàm Syria hôm 23/01.

Cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày bắt đầu vào 2 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tại tại Khách sạn Tổng thống Rixos của Astana.

Các cuộc đàm phán, vốn được ủng hộ bởi Liên Hợp Quốc, sẽ được tổ chức kín đáo.

Tại sự kiện này, Iran và Nga sẽ làm trung gian hòa giải thay mặt chính quyền Syria, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đứng về phía phe đối lập.

Trước thềm cuộc đàm phán, các đại biểu từ 3 quốc gia đã tổ chức hội đàm kéo dài nhiều giờ tại Astana.

Đặc phái viên LHQ tại Syria Staffan de Mistura cũng có mặt tại thủ đô Astana tham dự hòa đàm.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Kazakhstan sẽ tham dự hội nghị với vai trò quan sát viên. Điều này cho thấy Mỹ từ vị trí dẫn đầu trong vấn đề Syria đã trở thành kẻ bên lề.

Một phát ngôn viên phe đối lập cho biết, các nhóm tham gia sẽ chỉ thảo luận về việc củng cố lệnh ngừng bắn cũng như các vấn đề về nhân đạo, và sẽ không tham gia vào đối thoại chính trị.

Tuần trước, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng cho biết, các cuộc hòa đàm sẽ tập trung vào việc thực thi lệnh ngừng bắn trên toàn Syria.

NM (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hoa-dam-syria-bat-dau-tai-astana-my-tro-thanh-nguoi-ben-le-d90738.html