Hoa cúc Tết Ninh Giang khoe sắc

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ở vùng trồng hoa cúc Tết nổi tiếng tại phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa), hoa đã bắt đầu hé nụ, bung hoa vàng khoe sắc.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 26-1, thời điểm này, nông dân đang tập trung tỉa cành, lá, tưới nước… chăm chút tỉ mẩn cho từng chậu hoa cúc trước khi đem bán. Hoa cúc đã bung nụ, nở vàng rực trên các tuyến đường, góc phố ở phường Ninh Giang. Một số tiểu thương cũng đã bắt đầu đưa xe để vận chuyển các chậu hoa cúc vào trung tâm thị xã Ninh Hòa để bày bán.

Ông Phan Sang - Chủ tịch Hội nông dân phường Ninh Giang cho biết, năm nay, thời tiết thuận lợi, không bị tác động nhiều bởi bão lũ, ngập úng nên nông dân cho ra hoa đúng thời điểm, hoa nở rất đẹp. Giá hoa cúc năm nay vẫn giữ nguyên như các năm trước: Hoa cúc chậu đại từ 1,4 triệu - 1,6 triệu đồng; chậu trung bình từ 400.000 đồng - 420.000 đồng và chậu nhỏ từ 200.000 đồng - 220.000 đồng.

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, tổng số lượng chậu hoa cúc trên địa bàn thị xã phục vụ Tết Nguyên đán 2024 là khoảng 122.000 chậu, tập trung chủ yếu ở các xã, phường: Ninh Bình 3.000 chậu, Ninh Đông 1.000 chậu, Ninh Giang 40.000 chậu, Ninh Phú 3.000 chậu, Ninh Trung 11.600 chậu, Ninh An 500 chậu, Ninh Phụng 38.000 chậu, Ninh Đa 2.000 chậu, Ninh Thân 23.000 chậu...

Dưới đây là một số hình ảnh hoa cúc tại phường Ninh Giang.

Một góc hoa cúc Tết ở phường Ninh Giang.

Nông dân đang tỉ mẩn, chăm sóc cho hoa cúc.

Thời tiết thuận lợi nên năm nay hoa cúc Tết Ninh Giang nở đẹp.

Hoa cúc Tết phường Ninh Giang bắt đầu bung nụ, nở hoa.

Cánh đồng hoa cúc ở phường Ninh Giang.

Các thương lái đã bắt đầu vận chuyển hoa cúc đi tiêu thụ.

THÁI THỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/202401/hoa-cuc-tet-ninh-giang-khoe-sac-d804d86/