Hòa chung không khí đón năm mới của nhân dân Lào

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2567 theo Phật lịch. Tham dự buổi lễ, các đại biểu chúc nhân dân Lào ngày càng ấm no hạnh phúc, đất nước Lào mãi mãi tươi đẹp, hòa bình và thịnh vượng; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Văn nghệ chào mừng lễ đón năm mới Bunpimay.

Tới dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ Lào và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh-quốc phòng và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu tham gia lễ buộc chỉ cổ tay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng, Lào tiếp tục thành công trên chặng đường xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đồng chí tin tưởng rằng, Lào sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2024, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 45, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Lào trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, mối quan hệ Việt Nam-Lào được tạo dựng, vun đắp và phát triển bởi lòng chân thành, tình cảm thủy chung, son sắt, sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình, sự giúp đỡ quý báu, tinh thần sẵn sàng hy sinh cho nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển với nhiều thành tựu mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào quyết tâm gìn giữ và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào vì lợi ích của người dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến dự buổi lễ, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, điều này thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước, cũng là nguồn động viên to lớn dành cho những người dân Lào đang sống xa quê hương nhân dịp năm mới Bunpimay.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Đại sứ Khamphao Ernthavanh gửi lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, giúp đỡ mà Việt Nam dành cho Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, Lào và Việt Nam tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.

Đại sứ nhấn mạnh, điều này tiếp tục khẳng định mối quan hệ thủy chung, son sắt, có một không hai giữa hai nước.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ tin tưởng, hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và các văn kiện quan trọng đã được ký kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh chúc Lào và Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoa-chung-khong-khi-don-nam-moi-cua-nhan-dan-lao-post803444.html