Hòa Bình: Tắm sông trong mùa nước lũ, hai học sinh đuối nước thương tâm

Trên đường đi học về, nhóm học sinh đã rủ nhau ra sông tắm, khiến hai cháu bé bị nước cuốn tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 23/7, trên địa bàn xã Hưng Thi (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu trai 5 tuổi tử vong.

Thông tin về sự việc, ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) cho biết, vào khoảng 17h chiều ngày 23/7, trên đường đi học về, hai cháu Quách Ngọc C. và cháu Bùi Bảo C. (5 tuổi, cùng trú ở xã Hưng Thi) đã rủ nhau xuống sông Bôi tắm mà không có người lớn đi cùng.

Sông Bôi, nơi hai học sinh bị đuối nước thương tâm.

Tuy nhiên, do đang mùa mưa lũ, nước sông Bôi chảy xiết, hai cháu lại chưa biết bơi nên đã bị nước cuốn trôi khiến hai cháu tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cháu đã được người dân địa phương gần đó cứu nhưng các cháu đã tử vong trước đó.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, chính quyền xã đã thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã quan tâm đến con em nhiều hơn, không nên cho các con đi chơi một mình, tránh tắm sông, suối khi không có người lớn đi cùng”, ông Dương cho hay.

Được biết, nhà hai cháu ở cách trường mầm non khoảng 600m và đi qua cầu treo bắc qua sông Bôi. “Chiều hôm qua (23/7), chúng tôi đã bàn giao thi thể hai cháu về gia đình để an táng. Đồng thời, chúng tôi cũng động viên gia đình, xã sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ hai gia đình trên”, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi cho biết thêm.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoa-binh-tam-song-trong-mua-nuoc-lu-hai-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-d49060.html