Hòa Bình: 6 giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có gì nổi bật?

Theo Quyết định số 1582/QĐ-CTN ngày 25/12/2023 của Chủ tịch nước, tỉnh Hòa Bình có 6 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, trong số 1.031 nhà giáo trên cả nước vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú theo Quyết định số 1582/QĐ-CTN ngày 25/12/2023 của Chủ tịch nước, tỉnh Hòa Bình có 6 người.

Trong đó, có 3 giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, 2 giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám và một giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Cô giáo Vũ Thị Kim Thanh - Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hòa Bình)

Đó là, cô giáo Vũ Thị Kim Thanh (sinh năm 1968), Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, 32 năm trực tiếp giảng dạy; 12 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 1 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 5 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 6 lần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen; chủ trì 9 đề tài, sáng kiến; có 23 học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 5 giải Nhì và 18 giải Ba; giúp đỡ 3 giáo viên dạy giỏi cấp trường và 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Phan Mai Anh - giáo viên môn Tiếng Nga, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hòa Bình)

Cô giáo Phan Mai Anh (sinh năm 1973), giáo viên môn Tiếng Nga, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ; 27 năm trực tiếp giảng dạy; 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được tặng 8 Bằng khen cấp Bộ, cấp Tỉnh; chủ trì 3 đề tài, sáng kiến; có 27 học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nga, trong đó có 18 giải Ba, 9 giải Khuyến khích; 46 học sinh được nhận học bổng du học tại Liên Bang Nga; có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế, năm 2016 đã tham mưu cho nhà trường ký kết hợp tác kết nghĩa với trường Đại học Năng lượng Matxcova – Liên Bang Nga; giúp đỡ được 2 giáo viên dạy giỏi cấp trường đối với bộ môn tiếng Nga.

Thầy giáo Nguyễn Phú Thành - Giáo viên môn Ngữ Văn, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hòa Bình)

Thầy giáo Nguyễn Phú Thành (sinh năm 1975), giáo viên môn Ngữ Văn, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, 25 năm trực tiếp giảng dạy; 12 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 13 lần được tặng Bằng khen cấp Tỉnh, Bộ, 1 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; chủ trì 7 sáng kiến; có 14 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, trong đó có 1 giải triển vọng toàn quốc; 2 học sinh giỏi cấp tỉnh; bản thân nhà giáo cũng tích cực tham gia và đoạt giải tại 5 cuộc thi do Ban Tổ chức cấp Bộ, cấp Tỉnh tổ chức; giúp đỡ được 2 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Cô giáo Lê Thị Kim Oanh - Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám, Thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hòa Bình)

Cô giáo Lê Thị Kim Oanh (sinh năm 1971), giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám, Thành phố Hòa Bình, 31 năm công tác trong ngành giáo dục, 27 năm trực tiếp giảng dạy (trong đó có 9 năm giảng dạy tại vùng khó khăn); 14 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 3 lần là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 1 lần giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; là giáo viên cốt cán cấp tỉnh; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học; giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; chủ trì 5 sáng kiến cấp thành phố; 81 giải học sinh giỏi cấp thành phố; 12 học sinh đoạt giải cấp tỉnh; giúp đỡ 5 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Cô giáo Phạm Thị Thơm - Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám, Thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hòa Bình)

Cô giáo Phạm Thị Thơm (sinh năm 1979), giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám, Thành phố Hòa Bình, 27 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 25 năm trực tiếp giảng dạy (19 năm công tác, giảng dạy tại vùng khó khăn); 8 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 2 Bằng khen Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 10 lần được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 2 lần được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; chủ trì 4 sáng kiến; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học; giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao; có học sinh đoạt giải cấp thành phố: 126 giải; cấp tỉnh: 16 giải; cấp quốc gia: 11 giải; giúp đỡ 4 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Cô giáo Hà Thị Phương Hoa - Giáo viên môn tiếng Anh trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hòa Bình)

Cô giáo Hà Thị Phương Hoa (sinh năm 1978), Giáo viên môn tiếng Anh trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Hòa Bình, có 23 năm trực tiếp giảng dạy; 5 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 7 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 1 lần được công nhận là giáo viên giỏi tỉnh; 2 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; chủ trì 2 sáng kiến; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học; giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao; có 178 học sinh giỏi cấp thành phố; 26 học sinh giỏi tỉnh; 18 học sinh giỏi quốc gia; giúp đỡ 2 giáo viên dạy giỏi, trong đó 1 cấp thành phố và 1 cấp tỉnh.

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hoa-binh-6-giao-vien-duoc-phong-tang-danh-hieu-nha-giao-uu-tu-co-gi-noi-bat-post240463.gd