Hồ Xuân Hương ngập rác sau Tết

- Hồ Xuân Hương thơ mộng được ví như lá phổi xanh của Đà Lạt xuất hiện rất nhiều rác trong những ngày đầu năm mới.

Khi du khách mọi miền và người dân thành phố đổ ra bờ hồ dạo chơi thì những người bán hàng rong cũng xuất hiện nhiều hơn. Để thuận tiện phục vụ du khách, các dịch vụ ăn uống diễn ra ngay trên bờ hồ. Nhiều địa điểm xung quanh hồ Xuân Hương, nhất là những nơi thường xuyên tập trung đông người như trước vườn hoa thành phố, đường Nguyễn Thái Học, Bà Huyện Thanh Quan (đoạn công viên và Trung tâm văn hóa) du khách mua đồ ăn rồi xả rác ngay tại chỗ hoặc ném thẳng xuống hồ. Những công nhân của Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt phải làm việc tăng ca cả ngày lẫn đêm nhưng không thể quét dọn kịp. Một nữ công nhân vệ sinh cho biết, các cô quét dọn đằng trước thì đằng sau đã bị mọi người xả rác bừa bãi khiến cho hồ Xuân Hương nổi tiếng thơ mộng trở nên nham nhở vì rác thải. Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong 6 ngày Tết (từ mồng 1 - 6), TP Đà Lạt đã có 185.000 lượt khách tới tham quan du xuân tăng 25% so Tết năm trước, trong đó có khoảng 10.000 lượt khách quốc tế. Dưới đây là những hình ảnh về hồ Xuân Hương Đà Lạt sau những ngày Tết được PV Bee.net.vn ghi lại: K. L

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201102/Ho-Xuan-Huong-ngap-rac-sau-Tet-1788959/