'Hố tử thần' rộng gần 1m khiến nhiều xe máy sụp hố, người dân té ngã

Hố xuất hiện vào ngày 29/11 tại giao lộ Phan Thúc Duyện-Phổ Quang-Phan Đình Giót với diện tích miệng hố là 0,5m, sâu 10cm. Sau trận mưa lớn vào tối 30/11, diện tích hố bị sụp mở rộng gần 1m, sâu 15cm.

Người dân cắm cành cây xanh xuống hố để cảnh báo

Tuy nhiên sau trận mưa lớn cùng ô tô, xe khách, xe buýt đi qua, các cành cây đã bị dập nát, không phát huy tác dụng

Để cảnh báo nguy hiểm, người dân đã dùng cành cây xanh cắm giữa lòng hố cảnh báo. Tuy nhiên, do trời mưa, các phương tiện ô tô, xe khách, xe buýt đi qua khiến cành cây bị dập nát, không phát huy tác dụng. Hàng chục xe máy bị sụp hố, té ngã trong chiều tối ngày 30/11. Trong đó có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi té ngã ngay giữa đường sau khi sụp hố, những người phía sau phanh gấp dừng lại hỗ trợ dựng xe máy và hỏi han nạn nhân.

Một người dân cẩn trọng dừng xe khi đi qua miệng hố. Trước đó, hàng chục người dân khác đã bị sụp hố, té ngã nguy hiểm

Theo đại diện khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM), nguyên nhân ban đầu xác định là "do sụp cống của công ty thoát nước. Nên trách nhiệm là của công ty thoát nước. Đơn vị này đang điều người sang để xử lý” – đại diện khu quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ho-tu-than-rong-gan-1m-khien-nhieu-xe-may-sup-ho-nguoi-dan-te-nga-post214988.info