Hỗ trợ vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của gia đình chị Mang Thị Đỗ (thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh). Ảnh: LÊ HẢO

Thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phú Yên (NHCSXH Phú Yên). Bằng việc sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với điều kiện thực tế, bà con tự tạo được việc làm, từng bước cải thiện cuộc sống.

Đòn bẩy thoát nghèo

Là Bí thư Chi đoàn buôn Chung, xã Ea Bar (huyện Sông Hinh), Huỳnh Y Nem luôn trăn trở làm cách nào để giúp thanh niên địa phương thoát nghèo, lập nghiệp ngay tại mảnh đất quê hương, không phải đi làm ăn xa. Sau một thời gian tìm hiểu, anh quyết định chọn mô hình nuôi bò siêu thịt Charolais (bò Pháp) để phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho các thanh niên khác. Y Nem cho biết anh chọn nuôi bò Pháp vì thời gian nuôi ngắn, tiết kiệm công chăm sóc; giống bò này cũng đã được kiểm chứng là phát triển tốt trong điều kiện nuôi nhốt tập trung, phù hợp với khí hậu tại địa phương và có thể tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có. Ý tưởng là vậy nhưng khi bắt tay vào thực hiện, cũng như nhiều thanh niên khác, Y Nem thiếu vốn để triển khai.

Biết được khó khăn của Y Nem, Xã đoàn Ea Bar đã hướng dẫn anh làm hồ sơ vay vốn NHCSXH. Được giải ngân cho vay 50 triệu đồng, cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ gia đình, Y Nem đầu tư xây chuồng trại và mua 2 con bò giống Charolais về nuôi. Theo Y Nem, chính số tiền vay 50 triệu đồng từ NHCSXH với chi phí lãi hàng tháng thấp đã góp phần nhân đôi cơ hội thành công cho mô hình khởi nghiệp của anh. Đến nay, đàn bò của Y Nem đã tăng lên 4 con. “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục gây nuôi và cho sinh sản để tạo đàn. Với xu hướng giá bò Pháp đang ổn định những năm qua, đàn bò siêu thịt của tôi được kỳ vọng sẽ cho thu nhập cao”, Y Nem nói.

Tại xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân), chị Mang Thị Đỗ ở thôn Soi Nga vừa được Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân 50 triệu đồng vốn hộ cận nghèo. Chị Đỗ cho biết: Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn, cộng với việc chồng tôi bị bệnh nên gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai tôi. Không có vốn làm ăn, tôi chỉ biết làm thuê kiếm sống qua ngày. Từ ngày được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng vốn chương trình hộ nghèo, chúng tôi mới có điều kiện mua keo giống trồng trên đất rẫy của gia đình. Trả nợ đúng hạn và vẫn còn có nhu cầu vay vốn sản xuất nên tôi được cho vay lại để tiếp tục đầu tư cho cây keo. Hiện tôi đi làm phụ hồ để có tiền trang trải cuộc sống và trả lãi ngân hàng hàng tháng.

Tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận vốn

Theo NHCSXH Phú Yên, những năm qua, chi nhánh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; ưu tiên nguồn vốn cho các xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số, các xã có tỉ lệ hộ nghèo cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để người dân đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện toàn tỉnh có hơn 11.200 khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn dư nợ, chiếm 78,3% số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, chiếm 13% số hộ vay vốn tại NHCSXH Phú Yên, với dư nợ hơn 400 tỉ đồng.

Ông Hồ Văn Thục, Giám đốc NHCSXH Phú Yên cho biết: Trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách, ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế và chính sách cho vay đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; niêm yết công khai hồ sơ thủ tục, quy trình vay vốn tại trụ sở UBND cấp xã, bảo đảm cho các hộ được tiếp cận vốn vay nhanh, thuận lợi.

Công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng cũng được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, giúp người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời giám sát quá trình triển khai cho vay. Bên cạnh đó, ngân hàng còn phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực tuyên truyền, khuyến khích hộ vay nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình sử dụng vốn; hoàn trả vốn, đóng lãi đúng quy định…

“Nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con, chúng tôi còn thường xuyên bám sát cơ sở, rà soát nhu cầu vay vốn, tạo mọi điều kiện để bà con tiếp cận được với nguồn vốn cho vay. Nhìn chung, bà con đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, từng bước tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân cho hay.

Thời gian tới, ngoài các chương trình tín dụng ưu đãi đã thực hiện, NHCSXH Phú Yên còn triển khai cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện chi nhánh đã được NHCSXH Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để thực hiện chương trình này trong giai đoạn 1 (từ năm 2021-2025) là 27 tỉ đồng. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, NHCSXH Phú Yên sẽ sớm thông tin để các đối tượng vay vốn có nhu cầu và đủ điều kiện lập hồ sơ vay vốn.

Ông Hồ Văn Thục, Giám đốc NHCSXH Phú Yên

LÊ HẢO

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/284627/ho-tro-von-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-kho-khan.html