Hỗ trợ thêm 250 triệu đồng cho Đại úy Công an bị đứt lìa 2 chân khi bắt cát tặc

Công an tỉnh Trà Vinh đã trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi, là người bị đứt lìa hai chân khi truy bắt các đối tượng cát tặc. Thời gian qua, nhiều đơn vị đã hỗ trợ đến thăm hỏi, hỗ trợ Đại úy Ngôi hàng trăm triệu đồng.

Ngày 8/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Thượng tá Nguyễn Văn Rong, Trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long thừa ủy quyền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi. Ảnh: Công an

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho tập thể Công an huyện Trà Ôn và cá nhân Đại úy Trần Hoàng Ngôi, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy. Đại úy Trần Hoàng Ngôi là người bị đứt lìa hai chân trong quá trình truy bắt các đối tượng cát tặc.

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho 3 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Trà Ôn vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Cùng ngày, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tinh thần Đại úy Trần Hoàng Ngôi và gia đình.

Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thăm và trao số tiền hỗ trợ Đại úy Trần Hoàng Ngôi. Ảnh: Công an Trà Vinh

Tại đây, Thiếu tướng Kiên Rịnh trao 250 triệu đồng do lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh đóng góp để hỗ trợ, chia sẻ giúp Đại úy Trần Hoàng Ngôi và gia đình vượt qua khó khăn, có thêm điều kiện để điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng trao 10 triệu đồng.

Thời gian qua, nhiều đơn vị, tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Trong đó, Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công anđến thăm hỏi và trao 76 triệu đồng - số tiền do tập thể cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát môi trường đóng góp, hỗ trợ.

Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an thăm hỏi, động viên Đại úy Trần Hoàng Ngôi. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngoài ra, Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ gần 200 triệu đồng; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long trao 369 triệu đồng; Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) 100 triệu đồng; Công an TP Cần Thơ 30 triệu đồng;...

Hiện Đại úy Ngôi đã xuất viện, được đồng đội đưa về Công an huyện Trà Ôn chăm sóc, tình trạng sức khỏe ổn định.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi được đồng đội chăm sóc. Ảnh: Công an Trà Vinh

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 22h tối 23/11, Tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 cán bộ, trong đó có Đại úy Trần Hoàng Ngôi tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên sông Hậu. Tổ tuần tra phát hiện một ghe gỗ (không số hiệu) có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ghe của đối tượng đã va chạm vào tàu của Tổ tuần tra làm 4 cán bộ công an rơi xuống sông.

Sau đó, 3 cán bộ công an bám được vào ghe của đối tượng, riêng Đại úy Ngôi bị thương nặng, đứt lìa 2 chân, nghi do cuốn vào "chân vịt" ghe của các đối tượng. Sau khi vụ việc xảy ra, 2 đối tượng cát tặc lên bờ bỏ trốn.

Đại úy Ngôi được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Anh Ngôi là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng và cha là thương binh.

Gia cảnh của Đại úy Ngôi cũng khó khăn, bốn chị gái có cuộc sống riêng nhưng đều là lao động tự do.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ho-tro-them-250-trieu-dong-cho-dai-uy-cong-an-bi-dut-lia-2-chan-khi-bat-cat-tac-2224724.html