Hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào miền núi Quảng Ngãi thoát nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ để mua giống cây trồng, vật nuôi hỗ trợ nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Nhiều dự án của Chương trình phát huy hiệu quả, giúp đồng bào ở các huyện miền núi Quảng Ngãi dần thoát nghèo.

Gia đình anh Đinh Văn Thiếu, đồng bào Ca Dong ở thôn Tang Tong, xã Sơn Liên, huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi từng là hộ nghèo của xã vùng cao Sơn Liên. Khi biết có nguồn hỗ trợ cây, con giống, anh Thiếu đề nghị Hợp tác xã Sơn Liên hỗ trợ giống ổi siêu trái.

Vườn ổi của gia đình anh Đinh Văn Thiếu, thôn Tang Tong, xã Sơn Liên,

Gia đình anh Thiếu được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản trái ổi. Vườn ổi này cho nguồn thu nhập ổn định, gia đình anh Thiếu đã thoát nghèo. Mới đây, anh Thiếu tiếp tục được hỗ trợ gừng giống để canh tác trên đất đồi. Anh Đinh Văn Thiếu vui mừng vì từ ngày trồng cây ổi, gia đình đã thay đổi cuộc sống.

“Hồi trước mình trồng sắn, công việc vất vả lắm mà không được bao nhiêu hết. Mình góp ý kiến với Giám đốc Hợp tác xã Sơn Liên rồi bắt đầu trồng ổi, hiện tại bây giờ trồng ổi cũng dễ nuôi, tiền bạc cũng ổn định so với năm trước”, anh Thiếu cho biết.

Những vườn cau của bà con huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Đến nay, Dự án 2 Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ bò giống cho 56 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo ở 2 xã Sơn Dung và Sơn Liên, huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Các hộ nhận bò về nuôi đều được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

Huyện Sơn Tây cũng đã hỗ trợ 76 hộ nghèo ở các xã Sơn Long, Sơn Tân trồng cau trên diện tích hơn 18 hécta; hỗ trợ 28 hộ nghèo ở các xã Sơn Mùa, Sơn Liên trồng nghệ, gừng, dừa xiêm. Những loại cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ theo nhu cầu của người dân và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương.

Anh Đinh Văn Dung, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây được hỗ trợ 5 con dê

Từ năm 2021 đến nay, số hộ nghèo, cận nghèo của huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã giảm hơn 5%. Ông Phan Huỳnh Sơn, Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương tiếp tục hỗ trợ bà con vươn lên thoát nghèo.

“Chúng tôi tiếp tục rà soát những hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo mà người ta thật sự chí thú làm ăn. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất thêm với chính quyền địa phương tăng số lượng con giống hỗ trợ cho người nghèo để người ta đảm bảo nguồn thu nhập ổn định hơn so với chuẩn nghèo mới. Đó cũng là điểm nhân rộng để các hộ nghèo khác có hướng phấn đấu vươn lên”, ông Sơn nói.

Cán bộ xã trao bò giống hỗ trợ người dân

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và phê duyệt 29 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 253 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và người khuyết tật. Năm nay, huyện Sơn Tây đã phê duyệt thực hiện 5 dự án với 145 hộ tham gia và huyện Lý Sơn thực hiện 01 dự án với 183 hộ tham gia.

Các địa phương còn lại đang xây dựng, thẩm định và chuẩn bị phê duyệt dự án để triển khai. Năm ngoái, tổng nguồn vốn thực hiện các Chương trình ở tỉnh Quảng Ngãi hơn 258 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 73%.

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm nay tỉnh tập trung hỗ trợ theo mô hình lớn hơn và theo chuỗi giá trị mang lại sự bền vững.

“Trước đây, chúng ta hỗ trợ trực tiếp cho người dân, hỗ trợ những mô hình đơn lẻ nhỏ, trong quá trình thực hiện không có sự lan tỏa. Bây giờ chúng ta thực hiện theo mô hình lớn hơn, theo chuỗi giá trị và có sự hợp tác của cộng đồng, đó là hợp tác xã, doanh nghiệp. Làm sao đó nguồn vốn được hỗ trợ nhiều hơn, người lao động được nâng cao trình độ sản xuất và sản phẩm làm ra lan tỏa hơn, có chuỗi để tăng thêm giá trị,giải quyết đời sống lâu dài của cộng đồng bà con trên vùng miền núi”, ông Phiên khẳng định.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ho-tro-sinh-ke-giup-dong-bao-mien-nui-quang-ngai-thoat-ngheo-post1062077.vov