Hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng

Kế hoạch liên ngành phối hợp 'Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng (HNCĐ) giai đoạn 2021 - 2026' giữa Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện được ký kết vào đầu năm 2022. Qua 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, có 9 phụ nữ lầm lỗi sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã ổn định cuộc sống, vươn lên và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 và hỗ trợ vốn sinh kế, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giữa Công an huyện Chợ Gạo và Hội LHPN huyện.

Công tác quản lý, giúp đỡ những người đã chấp hành xong án phạt tù trở về tái HNCĐ là một việc làm thể hiện đậm tính nhân văn. Đồng thời, đây cũng là biện pháp phòng ngừa tái phạm; phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.

Từ nhận thức đó, những năm qua, việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Chợ Gạo quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, đã giúp những người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, HNCĐ, xây dựng cuộc sống mới.

Để làm được điều này, cán bộ, chiến sĩ Hội Phụ nữ Công an huyện Chợ Gạo và cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện đã phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm thực hiện tốt những nội dung trong công tác phối hợp.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Gạo Đặng Thị Minh Khai cho biết: Thực hiện Kế hoạch liên ngành phối hợp “Giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái HNCĐ giai đoạn 2021 - 2026” giữa Công an huyện và Hội LHPN huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo và tái HNCĐ đối với phạm nhân nữ; huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là Hội LHPN các cấp trong việc phối hợp giúp đỡ họ nhận rõ lỗi lầm, tránh tự ti, mặc cảm, khơi dậy trách nhiệm của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội, tái HNCĐ, có cuộc sống, việc làm ổn định, tích cực phấn đấu vươn lên, trở thành những người có ích, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Nhiều người sau phạm lỗi thường có tâm lý tự ti, sống thu mình và e ngại với các hoạt động xã hội, vì vậy khó tìm kiếm việc làm. Đối với nữ, tâm lý tự ti, mặc cảm càng nặng nề hơn. Do đó, việc tổ chức tái HNCĐ tốt sẽ giúp họ có điều kiện tạo lập cuộc sống của bản thân, trở thành người có ích cho xã hội và gia đình.

Chia sẻ về việc tiếp cận, giúp đỡ những phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái HNCĐ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Gạo Đặng Thị Minh Khai cho biết: “Việc đầu tiên để tiếp cận họ là mình phải gần gũi, quan tâm để họ có được cảm giác là cộng đồng sẵn lòng đón nhận sau khi họ đã khắc phục lỗi lầm.

Hội LHPN huyện Chợ Gạo phối hợp đến nhà thăm, động viên phụ nữ tái HNCĐ.

Do đó, khi nhận được danh sách do Công an thông tin về những trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN cấp xã đến nhà thăm, động viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để có những giải pháp giúp đỡ chị em sớm HNCĐ. Chẳng hạn như Hội LHPN các xã Xuân Đông, Mỹ Tịnh An, An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình đã quan tâm hỗ trợ nhiều trường hợp được vay vốn với lãi suất ưu đãi, giới thiệu việc làm…”.

Theo Hội LHPN xã Xuân Đông, khi tiếp nhận những phụ nữ sau chấp hành án về địa phương, đã nhanh chóng tiếp cận tìm hiểu, đánh giá điều kiện của từng trường hợp để có cơ sở phân công hội viên đến thăm gặp, cảm hóa, giúp đỡ. Những hội viên được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương. Nhờ có sự tận tình giúp đỡ, nhiều trường hợp tái HNCĐ trên địa bàn xã Xuân Đông đã có cuộc sống ổn định.

Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Đông Nguyễn Thị Lành phấn khởi kể về 1 trường hợp phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái HNCĐ ở ấp An Lạc Trung được Hội LHPN xã giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang để đầu tư sản xuất. Có vốn, chị này đã mua máy cưa, máy bơm bùn cho chồng đi làm thuê, còn chị được giới thiệu đi làm tại một công ty ở TP. Mỹ Tho. Hiện tại, vợ chồng chị đã xây được căn nhà khang trang, các con chăm ngoan, học tốt.

Bên cạnh đó, các Hội LHPN cơ sở ở huyện Chợ Gạo còn quan tâm, tuyên truyền, vận động, giáo dục, quản lý 4 phụ nữ đang hưởng án treo và 2 phụ nữ hoãn thi hành án (do có con dưới 36 tháng tuổi) và những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, với nhiều hình thức, như: Hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, quan tâm đến con em, người thân của các đối tượng để xem xét có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Qua thời gian phối hợp cùng Công an tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ và vận động, hiện đa số các đối tượng đều có việc làm, có thu nhập hằng tháng và chấp hành tốt pháp luật. Riêng đối với 2 phụ nữ hoãn thi hành án do có con dưới 36 tháng tuổi, các cấp Hội LHPN huyện đã trực tiếp vận động 2 phụ nữ này quan tâm đến sức khỏe, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình; quan tâm, có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con và chấp hành án phạt khi hết thời gian hoãn thi hành án. Hiện đã có 1 đối tượng đang chấp hành án.

Sự kỳ thị của xã hội, sự tự ti, mặc cảm của bản thân luôn là rào cản cho hành trình tái HNCĐ của những người từng lầm lỡ. Song, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, trong đó lực lượng Công an, Hội LHPN huyện Chợ Gạo làm nòng cốt và sự chung tay của cộng đồng đã giúp 9 phụ nữ lầm lỗi phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống, trở thành những công dân có ích.

ĐẶNG THANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202401/ho-tro-phu-nu-tai-hoa-nhap-cong-dong-1001209/